1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Mang CMND giả đến ngân hàng rút tiền trót lọt

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn dùng chứng minh nhân dân (CMND) giả và giả mạo chữ ký, đối tượng Phan Quang Huy Mẫn (SN 1991, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã rút hơn 30 triệu đồng của một ngân hàng chi nhánh ở Đức Trọng (Lâm Đồng).

Ngày 18/2, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Phan Quang Huy Mẫn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phan Quang Huy Mẫn làm nghề lái xe, nhờ các mối quan hệ đối tượng đã nhờ một người ở TPHCM làm giả 1 CMND mang tên Nguyễn V. L (Đồng Tháp).

Phan Quang Huy Mẫn tại cơ quan cảnh sát điều tra
Phan Quang Huy Mẫn tại cơ quan cảnh sát điều tra

Vào giữa tháng 1, đối tượng mang CMND mang tên Nguyễn V. L đến một ngân hàng chi nhánh ở Đức Trọng (Lâm Đồng) và giả mạo chữ ký của người này rút 14 triệu đồng. Sau khi yêu cầu ngân hàng đổi số điện thoại giao dịch, Mẫn sử dụng dịch vụ mobile bankinh lấy tiếp 16,4 triệu đồng từ tài khoản này.

Sau khi nhận đơn tố cáo của Nguyễn V. L vì tài khoản của mình bỗng dưng biến mất, các cơ quan chức năng vào cuộc và xác định Phan Quang Huy Mẫn chính là thủ phạm.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

M. Anh