1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Lừa hơn 4 tỷ đồng đi chơi chứng khoán

(Dân trí) - Để có tiền chơi chứng khoán, qua mẹ mình, Tuấn đưa thông tin mua được các căn hộ ở Hà Nội với giá sàn để rồi những người nhẹ dạ khả tin nhờ y mua, trong vòng 2 năm Tuấn đã lừa hơn 4 tỷ đồng bằng chiêu này.

Sáng ngày 24/7, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Công Tuấn.
Bị cáo Lê Công Tuấn.
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2009 - 2011, để có tiền chơi chứng khoán, kinh doanh vàng và bất động sản, Tuấn đã dùng thủ đoạn thông qua mẹ mình là Lê Thị Quế đưa tin Tuấn có khả năng mua được giá sàn các căn hộ chung cư tại các khu đô thi Văn Khê, quận Hà Đông; Kim Văn, Kim Lũ, quận Thanh Xuân; Trung văn, Mễ Trì, huyện Từ Liêm (thành phố Hà Nội).

Tin Tuấn có thể mua được căn hộ giá sàn, 6 hộ dân ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa đã chuyển tiền vào tài khoản của Tuấn và giao tiền mặt để nhờ Tuấn mua các căn hộ. Sau khi nhận được tiền Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Cụ thể từ ngày 1/9/2009 đến 21/6/2010, chị Dương Thị Thìn, số nhà 127 Hoàng VănThụ , phường Ngọc Trạo và chị Dương Thị Nhung số nhà 16/236, đường Thành Thái, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã chuyển khoản và giao tiền mặt cho Tuấn với tổng số tiền 733,2 triệu đồng, để lấy căn hộ 806 khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông (Hà Nội).
 
Tuấn tự khai bán căn hộ 806 được lãi 270 triệu đồng cộng với chuyển từ kinh doanh chứng khoán sang 384,4 triệu đồng tổng hơn 1,4 tỷ đồng để mua căn hộ 906, 1205 ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ (quận Thanh Xuân). Nhưng qua xác minh, Tuấn không mua căn hộ nào mà chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng trên.

Cũng bằng chiêu này, Tuấn lừa tiếp 5 người khác cũng ở thành phố Thanh Hóa gồm: chị Dương Thị Mão (số nhà 45, phố Nam Sơn 2, phường Nam Ngạn) với số tiền 1,06 tỷ đồng; chị Ngô Thị Lan Thanh (số 80 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo) 700 triệu đồng; chị Lê Thị Nga (số 52C/74, Mật Sơn 3, phường Đông Vệ) 670 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hải Yến (số nhà 3, ngõ 47 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo) số tiền 678,4 triệu đồng và anh Nguyễn Văn Cầu, số nhà 1, ngõ 90, Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo với số tiền 100 triệu đồng.

Bà Lê Thị Quế chỉ biết cúi gập mặt xuống bàn khi nghe chủ tọa tuyên án con mình.
Bà Lê Thị Quế chỉ biết cúi gập mặt xuống bàn khi nghe chủ tọa tuyên án con mình.

Quá trình điều tra, Tuấn khai sau khi nhận hơn 4,6 tỷ đồng của các bị hại trên để giúp mua các căn hộ ở Hà Nội, Tuấn không dùng như mình đã cam kết mà dồn toàn bộ số tiền trên để tham gia chơi chứng khoán và sàn vàng nhưng bị thua lỗ.

Tại phiên tòa sáng ngày 24/7, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Tuấn (sinh năm 1981, ở số 125, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) - hộ khẩu thường trú tại phòng 708 CT1 - 2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo bồi thường lại toàn số tiền cho các hộ mà Tuấn đã lừa.

Hoàng Văn - Duy Tuyên