1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai kẻ giết gái bán dâm tại nhà nghỉ ở Hà Nội

Hải Nam

(Dân trí) - Sau 3 lần quan hệ tình dục, chị N. yêu cầu Vụ thanh toán 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Vụ bức xúc vì trước đó hai bên đã thỏa thuận giá chỉ là 1,5 triệu đồng.

Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Vụ (22 tuổi, ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Vụ đã có gia đình ở quê. Thời gian gần đây, anh ta quyết rời quê hương lên thủ đô để kiếm việc làm có thu nhập tốt hơn. Tối 6/3, để "xả stress", Vụ tìm một gái bán dâm tên N. (42 tuổi) trên mạng.

Hai bên thỏa thuận giá "vui vẻ" là 1,5 triệu đồng, chị N. thanh toán tiền phòng. Địa điểm được chốt lại một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Sau khi "mây mưa", khoảng 22h, chị N. rời đi và hẹn sẽ quay lại lúc 0h ngày 7/3. Như đã hẹn, người phụ nữ bán dâm quay lại nhà nghỉ và quan hệ tình dục với Vụ thêm 2 lần.

Lời khai kẻ giết gái bán dâm tại nhà nghỉ ở Hà Nội - 1

Hà Văn Vụ (Ảnh: ANTĐ).

Sau đó, chị N. yêu cầu Vụ thanh toán 2,5 triệu đồng, vì lần quan hệ thứ 2 diễn ra khi đã sang ngày mới. Tuy nhiên, Vụ không đồng ý và chỉ trả 1,5 triệu đồng.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, chị N. dọa sẽ gọi người đến đánh Vụ. Lúc này trong túi Vụ chỉ còn 40.000 đồng.

Tức giận vì chị N. tăng giá cũng như sợ bị đánh, Vụ nảy sinh ý định sát hại đối phương. Đối tượng sau đó bóp cổ chị N. đến chết.

Vụ việc bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện, trình báo đến công an địa phương. Vụ sau đó cũng đầu thú.