1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế

Lợi dụng trời lũ đi chở gỗ lậu quý

(Dân trí) - Đội TTKS số 1 thuộc Phòng CSGT tỉnh TT-Huế đã vừa bắt một xe chở gỗ lậu hơn 1 tấn gỗ quý nhóm 1

Vào 14h chiều 16/11 đang khi lũ đang lên cao, tại Km20 trên đường tránh Huế thuộc địa phận xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy, Đội tuần tra kiểm soát số 1 qua nguồn tin báo, đã phát hiện ra xe container loại siêu lớn khoảng hơn 30 tấn có đầu kéo BKS 29LD-00914 kéo theo rờ móc 29R-2177 đang đi từ hướng khu công nghiệp Phú Bài Huế ra Hà Nội đã phát tín hiệu lại kiểm tra.

Số gỗ được giấu rất kỹ trong các thiết bị điện, điện tử

Số gỗ được giấu rất kỹ trong các thiết bị điện, điện tử
Xe tải cỡ siêu lớn hơn 30 tấn với thùng xe rất to là nơi an toàn để bỏ gỗ lậu

Xe tải cỡ siêu lớn hơn 30 tấn với thùng xe rất to là nơi "an toàn" để bỏ gỗ lậu

Tài xế xe Trần Đình Sử (SN 1984, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã quanh co, lấy lý do xe chở hàng điện và điện tử nhiều nên không chấp hành kiểm tra. Qua yêu cầu gắt gao của CSGT, cuối cùng tài xế đã khai nhận chở hơn 1 tấn gỗ quý các loại gồm trắc, cẩm lai, hương, huê.

Trong sáng nay (17/11), xe chở gỗ lậu trên đã được đưa về tại trụ sở kiểm lâm TP Huế để cân đếm, làm rõ. Nhiều súc gỗ và phách gỗ với thành phần như trên (nhóm I: cấm mua bán, vận chuyển) được ngụy trang rất kỹ phía giữa rờ móc xe, bên ngoài là nhiều thùng cơm điện và tivi LCD nhằm che mắt. Ước tính số gỗ trên bán ra thị trường giá trị lên đến cả nửa tỷ đồng.

Số gỗ quý chở trên xe

Số gỗ quý chở trên xe
Nhiều súc gỗ quý rất đẹp

Nhiều súc gỗ quý rất đẹp

Hiện, lái xe khai nhận không biết số gỗ trên của ai. Cơ quan chức năng đang làm rõ xử lý.

Đại Dương