1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lợi dụng chủ trương cho xây bệnh viện đa khoa để lừa đảo

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn hứa sẽ xin được nguồn tài trợ kinh phí giúp chùa xây dựng bệnh viện từ thiện, Lê Bá Tùng đã qua mặt sư trụ trì ký hợp đồng với nhiều công ty bên ngoài để chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC46) công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam ông Lê Bá Tùng, nguyên Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Quang Tấn có trụ sở tại 8A Dương Bạch Mai, khu phố Long Phượng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Bá Tùng (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
Đối tượng Lê Bá Tùng (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Dự án Bệnh viện phật giáo đa khoa Đại Tòng Lâm, với quy mô 500 giường, có diện tích quy hoạch khoảng 78.720 m2 thuộc khuôn viên của chùa tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án này được Sở Xây dựng tỉnh cấp phép số 102/GPXD ngày 20/12/2010, do hòa thượng Thích Quảng Hiền làm chủ tịch HĐQT bệnh viện kiêm Trưởng ban quản lý.

Nguồn vốn chủ yếu dựa trên tài trợ từ thiện từ các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, sau khi nắm bắt được thông tin, Tùng đã vào chùa xin gặp sư trụ trì giới thiệu là giám đốc công ty Quang Tấn và hứa sẽ tìm được nguồn vốn cho Chùa để xây dựng bệnh viện.

Do tin tưởng nên sư trụ trì đã viết giấy ủy quyền cho Tùng toàn quyền thay mặt mình tiếp cận với các đối tác trong và ngoài nước để thương thảo các khoản vốn ưu đãi, vốn không hoàn lại, vốn bảo trợ….; thay mặt sư trụ trì tuyển chọn các đơn vị liên doanh vào thi công xây dựng, được quyền ký kết các hợp đồng với các đơn vị đã được chọn.

Có được giấy ủy quyền trong tay, Tùng đi tìm đối tác tài trợ thì gặp một số người giới thiệu là đại diện công ty Calcior Environmental Limite – Hồng Kông (viết tắt CEL) tại Việt Nam. Công ty đang có số tiền lớn muốn đầu tư từ thiện xây dựng bệnh viện.

Qua làm việc, đại diện công ty CEL đã đồng ý tài trợ cho bệnh viện đa khoa Đại Tòng Lâm 500 triệu USD. Phía CEL cung cấp cho ông Tùng giấy tờ chứng minh tài khoản của công ty CEL có trụ sở tại Hồng Kông với số dư 3,002 tỷ USD tại ngân hàng HSBC.

Ngày 3/9-/2012, Hòa thượng Thích Qung Hin – Đại diện chùa Đại Tòng Lâm, ông Lê Bá Tùng – Đại diện công ty Quang Tấn, Đại diện công ty CEL đã ký văn bản thỏa thuận số 01/QT/2012 giao cho công ty Quang Tấn làm tổng thầu xây dựng phần thô và hạ tầng cho dự án bệnh viện Đại Tòng Lâm.

Có giấy ủy quyền và văn bản như trên, Tùng đã ký nhiều hợp đồng liên doanh, hợp đồng giao nhận thầu thi công với nhiều công ty khác nhau và buộc các công ty phải nộp số tiền ký quỹ là 1% trên tổng giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Bằng thủ đoạn nêu trên Tùng đã ký nhiều hợp đồng trùng lặp, cùng một hạng mục.

Cụ thể như sau: Hạng mục khoa cấp cứu Tùng đã ký hợp đồng với công ty TNHH MTV XD-TM H.T.P vào ngày 18/4/2012 với số tiền là hơn 134 tỷ đồng.

Tiếp tục ngày19/11/2012, Tùng ký hợp với công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – kinh doanh nhà T.T. với giá trị hợp đồng là 240 tỷ đồng.

Tổng cộng tại thời điểm hiện nay, dựa trên các biên bản thỏa thuận, chứng từ thì Lê Bá Tùng đã nhận từ các công ty số tiền là hơn 9 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo của các nạn nhân. Nếu ai là nạn nhân của Lê Bá Tùng vui lòng liên hệ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC46) công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để cung cấp thông tin.

Công Quang - Bảo Ngọc