1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lô thuốc tân dược lậu trị giá hơn 5 tỷ đồng tuồn vào Việt Nam

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, các đối tượng nhập khẩu lô thuốc tân dược từ Thổ Nhĩ Kỳ về sân bay Tân Sơn Nhất rồi quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia. Sau khi hàng đã đưa qua biên giới, các đối tượng vận chuyển ngược trở lại Việt Nam để tiêu thụ.

Công an khám xét lô thuốc tân dược nhập lậu trị giá hơn 5 tỷ đồng

Chiều 9/5, Cục Cảnh sát chống buôn lậu (C74) Bộ Công an cho biết, đã bắt giữ một vụ buôn lậu thuốc tân dược từ Campuchia về Việt Nam.

Lô thuốc tân dược lậu trị giá hơn 5 tỷ đồng tuồn vào Việt Nam - 1
Công an kiểm tra lô thuốc tân dược nhập lậu
Công an kiểm tra lô thuốc tân dược nhập lậu

Qua đó, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 750 kg thuốc tân dược gồm nhiều loại thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường,...

Trước đó lúc 2h30’ rạng sáng cùng ngày, hàng chục trinh sát Phòng 6 - C74 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 4 (TPHCM) bất ngờ ập vào kho hàng tại địa chỉ 488 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 khi chiếc xe tải vừa di chuyển về đây.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên chiếc xe tải có 41 thùng hàng thuốc tân dược gồm nhiều loại thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường, tổng cộng là hơn 750 kg.

Thượng tá Lê Thơm - Trưởng Phòng 6 - Cục C74 cho biết, lô hàng này từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu về sân bay Tân Sơn Nhất rồi quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia. Sau đó, các đối tượng sang hàng qua xe khác rồi theo đường mòn thuộc huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) vận chuyển về TPHCM.

Lô hàng bị bắt giữ gồm nhiều loại thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường...
Lô hàng bị bắt giữ gồm nhiều loại thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường...

Ước tính lô hàng bị bắt giữ này trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Hiện C74 đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Lô thuốc tân dược lậu trị giá hơn 5 tỷ đồng tuồn vào Việt Nam - 4