1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Lô gỗ đinh hương trị giá gần 4 tỷ đồng ngụy trang trong xe chở nông sản

(Dân trí) - Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số gỗ đinh hương trị giá gần 4 tỷ đồng này.

Sau khi dỡ hết số lúa, ngô trên thùng xe tải, lực lượng cảnh sát môi trường CA tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều tấm gỗ đinh hương trị giá gần 4 tỷ đồng (ảnh PC49 cung cấp).
Sau khi dỡ hết số lúa, ngô trên thùng xe tải, lực lượng cảnh sát môi trường CA tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều tấm gỗ đinh hương trị giá gần 4 tỷ đồng (ảnh PC49 cung cấp).

Chiều ngày 4/1/2016, Trung tá Đào Duy Chiến, Đội trưởng Đội 3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 916R, thu giữ một lượng lớn gỗ đinh hương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 4h15 ngày 3/1/2017, tại quốc lộ 48, thuộc địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) lực lượng đội 3, PC49 Công an Nghệ An kiểm tra 2 hai xe ô tô tải biển kiểm soát Lào U2-6206 và U2-6090 do Khăm Xẻng Đa La Vông (SN 1980) và Khăm Phăn Xỏn Thoong Xí (SN 1985) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tấm gỗ đinh hương được ngụy trang trên thùng xe tải, ẩn sau nhiều bao tải ngô, lúa.

Hai tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số gỗ nói trên.
Hai tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số gỗ nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế Khăm Xẻng Đa La Vông và Khăm Phăn Xỏn Thoong Xí không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số gỗ nói trên. Bước đầu, hai tài xế này khai đã nhận chở thuê cho một người Việt Nam từ cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) về huyện Diễn Châu. Một lát sau có người tên là Trần Đăng Hiếu (trú tại huyện Diễn Châu) có mặt, tự nhận là chủ lô gỗ nói trên. Anh Hiếu cho biết số gỗ này được mua từ tỉnh Xiêng Khoảng và có xuất trình 1 số giấy tờ liên quan (bằng tiếng Lào) nhưng cơ quan chức năng xác định, giấy tờ này không phù hợp với quy định của Việt Nam.

Kết quả kiểm đếm cho thấy số gỗ đinh hương nói trên khoảng 51 khối gỗ xẻ. Theo giá thị trường, lô hàng này ước tính khoảng 3,5-4 tỷ đồng.

PC49 Công an Nghệ An đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, bàn giao cho vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Hoàng Lam