1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lộ diện thủ phạm vứt xe giữa đường cao tốc khi bị CSGT truy đuổi

(Dân trí) - Trộm được chiếc xe tải, Quý và Thương thay biển kiểm soát, dán đề can biển số mới vào xe. Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì chạy quá tốc độ, Quy tăng ga bỏ chạy rồi bỏ lại xe giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 26/7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Đình Quý (SN 1985) và Lê Đình Thương (SN 1994, đều trú tại Mai Đào, xã Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai; hiện đang ở trọ trên địa bàn huyện Gia Lâm) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hai anh em Quý và Thương.
Hai anh em Quý và Thương.

Được biết, Quý và Thương là hai anh em. Lê Đình Quý có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” năm 2013.

Trước đó, sáng 23/7, tổ công tác Đội CSGT số 15 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) phát hiện xe tải BKS 89C-092.64 chạy quá tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã tăng ga bỏ chạy rồi bỏ lại chiếc xe giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tổ tuần tra kiểm soát đã phối hợp với lực lượng công an địa phương lập biên bản tạm giữ, đưa xe về trụ sở Đội CSGT số 15 để tiếp tục làm rõ.

Cùng thời điểm trên, CAH Gia Lâm nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Viết Bắc (SN 1977, trú tại xã Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) về việc bị mất xe tải sáng ngày 23/7. Theo đó, sáng 23/7, anh Bắc điều khiển xe ô tô tải loại 1,25 tấn BKS 99C-030.87 dừng đỗ ở khu vực cổng chợ thôn Vàng, xã Cổ Bi (Gia Lâm) để đưa hàng vào chợ.

Khi quay ra, anh Bắc phát hiện xe đã bị mất trộm. Theo trình báo của anh Bắc, trên xe của anh có một số tài sản trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Quá trình xác minh, CAH Gia Lâm nhận được thông báo của Đội CSGT số 15 về việc đang tạm giữ một xe ô tô tải vi phạm giao thông giống như tang vật vụ án trên. CAH Gia Lâm đã nhận bàn giao chiếc xe ô tô trên để phục vụ công tác điều tra.

Qua tra cứu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định, chiếc xe ô tô tải BKS 89C-092.64 bị bỏ lại trên cao tốc chính là xe của anh Nguyễn Viết Bắc mang BKS 99C-030.87 bị mất trộm. Kẻ gian sau khi trộm được xe đã lắp biển kiểm soát mới, dán đề can biển số mới vào xe nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp chiếc xe trên là Lê Đình Quý và Lê Đình Thương.

Tại cơ quan điêu tra, Quý và Thương khai nhận, ngày 18/7, hai đối tượng được một người lạ mặt cho bộ BKS xe ô tô 89C-092.64. Quý nảy sinh ý định trộm cắp xe ô tô nên giữ lại biển số xe này để khi nào trộm được xe sẽ lắp biển số này vào xe trộm cắp, đồng thời cắt một bộ đề can biển số 89C-092.64.

Sáng 23/7, Quý và Thương chở nhau bằng xe máy đến khu vực chợ thôn Vàng thì phát hiện xe tải của anh Bắc đang đỗ bên đường, trên xe không có ai. Quý dùng gạch đập vỡ kính xe bên ghế phụ, lên xe nổ máy phóng đi. Thương đi xe máy theo sau.

Đến địa điểm hẹn, hai đối tượng tháo biển số xe vứt xuống ven đường, thay biển số 89C-092.64 rồi dán đề can biển số mới vào xe. Sau đó, Quý một mình điều khiển xe đi theo hướng cầu Đông Trù sang huyện Sóc Sơn.

Khi rẽ vào đoạn đường sân bay Nội Bài, Quý bị tổ công tác Đội CSGT số 15 ra hiệu lệnh dừng xe do chạy quá tốc độ. Sợ bị phát hiện đi xe trộm cắp, Quý lái xe bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, Quý “bỏ của chạy lấy người”, vứt xe giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên