1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lộ diện nghi phạm đâm 4 người trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng

Bá Đoàn

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định đối tượng dùng dao đâm trọng thương 4 người ở bản Cảo Chòm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn là Dương Văn Quãng (SN 1968, trú cùng bản).

Lộ diện nghi phạm đâm 4 người trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng - 1

Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng đâm 4 người trọng thương

Sáng nay 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc 1 đối tượng tượng chém trọng thương 4 người tại bản Cảo Chòm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia ngày 23/2, cơ quan công an đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng lực lượng cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ truy tìm hung thủ.

Tuy nhiên, do đây là khu vực có diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, địa hình hiểm trở nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc 15h30, ngày 22/2, tại thôn Cảo Chòm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia. Nghi phạm gây án được xác định là Dương Văn Quãng (SN 1968, trú cùng bản).

Quãng đã dùng dao đâm chém liên tiếp vào một số người tại địa phương khiến 4 người trọng thương, gồm 2 người đàn ông, 1 người bà và cháu bé 8 tháng tuổi.

Về sức khỏe 4 nạn nhân, sau 2 ngày cấp cứu, điều trị, cả 4 người đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. 

Lãnh đạo UBND xã Hoa Thám cho biết, đối tượng Quãng quê gốc ở tỉnh Cao Bằng, gia đình di cư về Lạng Sơn và lấy vợ tại địa phương. Vợ đối tượng là anh em họ hàng với một trong những người bị chém.