1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Lô đất trị giá 21 tỷ đồng, chỉ ghi hợp đồng 460 triệu để trốn thuế

Công Bính

(Dân trí) - Lô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng đối tượng ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu, hòng trốn nộp các loại thuế. Cảnh sát xác định số tiền bị thất thoát lên đến 500 triệu đồng.

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình bắt tạm giam Lê Văn Thành (44 tuổi, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam) về tội Trốn thuế, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Lô đất trị giá 21 tỷ đồng, chỉ ghi hợp đồng 460 triệu để trốn thuế - 1

Bị can Lê Văn Thành bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình phát hiện có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm trốn thuế trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản xảy ra trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định năm 2019, Lê Văn Thành đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất thuộc thôn Duy Hà (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) cho vợ chồng ông P.A.T. và bà N.T.H.V. (trú ở TPHCM). Số tiền chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là 460 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã chứng minh số tiền giao dịch thực tế lên đến 21 tỷ đồng.

Theo Công an huyện Thăng Bình, việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế rất nhiều lần nhằm giảm số thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Số tiền thất thoát là hơn 500 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành về tội Trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.