1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Lĩnh án tử hình vì sát hại man rợ gái bán dâm

(Dân trí) - Sau khi mua dâm, bị chôm mất tiền, Thảo nghĩ gái mại dâm nào cũng xấu như nhau nên tìm một gái mại dâm khác “mây mưa” rồi giết để trả thù.

Ngày 13/3, TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tô Văn Thảo (SN 1988, ngụ huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, tối 2/12/2011, Thảo đón xe ôm đi đến khu vực cầu vượt An Sương (Q.12, TPHCM) để mua dâm. Sau khi ngã giá, Thảo đưa một cô gái vào phòng trọ gần đó “hành sự”. Thảo vào nhà vệ sinh tắm thì đến khi quay trở ra, không thấy cô gái bán dâm lúc nãy đâu. Cái bóp có hơn 1,8 triệu đồng và chiếc điện thoại của Thảo cũng “không cánh mà bay”. Nghi ngờ cô gái mại dâm lúc nãy đã lấy tài sản của mình nên Thảo tìm đến nhà người quen mượn 200.000 đồng và một con dao rồi ra lại cầu vượt An Sương để tìm cô gái lúc nãy trả thù.
Bị cáo Tô Văn Thảo bị tuyên án tử hình
Bị cáo Tô Văn Thảo bị tuyên án tử hình

Tuy nhiên, tìm mãi không thấy cô gái đó đâu, Thảo chợt nghĩ “gái mại dâm nào cũng xấu tính như nhau” nên tìm một cô gái khác giả vờ mua dâm để trả thù.

Sau một cuộc “mây mưa” với gái mại dâm mới, Thảo đã dùng dao sát hại cô gái bán dâm này rồi tự tử. Tuy nhiên, Thảo được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại phiên phúc thẩm, Thảo không đưa ra được bất kì tình tiết nào mới. Bên cạnh đó, tòa nhận định hành vi của bị cáo quá hết sức man rợ nên đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Tô Văn Thảo về tội “Giết người”.

Công Quang