1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lĩnh 10 năm tù vì đâm bạn, cưỡng đoạt tiền học sinh

(Dân trí) - Dùng dao đâm người rồi bỏ đi lang thang, thiếu tiền tiêu Luân lại giở trò “bảo kê”, lấy tiền của cậu học trò lớp 7. Sau 3 tháng “hành nghề” Luân bị công an phường bắt giữ.

Ngày 18/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Luân (21 tuổi, ngụ TPHCM) 10 năm tù giam về 2 tội “Giết người”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Ngô Minh Luân và Trương Đình Tuấn là bạn bè chơi chung với nhau. Chiều 7/8/2011, Tuấn đang ngồi sửa xe tại khu đất trống trước nhà thì có một nhóm trẻ chơi bóng gần đó đá bóng trúng xe Tuấn nên Tuấn chửi và đuổi đi. Lúc này, Luân đi qua thấy sự việc nên cự cãi với Tuấn. Thế là Tuấn hẹn tối sẽ gặp lại để giải quyết.

Bị cáo Ngô Minh Luân tại tòa
Bị cáo Ngô Minh Luân tại tòa

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn cùng nhóm bạn qua bãi đất trống trò chuyện, chờ Luân tới. Luân xuất hiện, một mình Tuấn tới nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn nhưng lại tiếp tục cãi nhau. Tuấn gọi người đến đánh Luân, thấy vậy Luân bỏ đi. Đến tiệm thuốc tây gần đó, Luân nhặt được con dao Thái Lan để trên chậu bông. Thủ dao trong người, Luân trở lại tìm Tuấn đánh nhau.

Đang ngồi chơi với bạn, Tuấn bất ngờ bị Luân đâm một nhát vào ngực trái. Tuấn chụp lấy tay Luân đồng thời rút dao ra khỏi ngực rồi vật Luân ngã xuống đất đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Luân vứt dao chạy bộ tẩu thoát.

Còn Tuấn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Theo kết luận giám định pháp y, thương tích của Tuấn rất nguy hiểm, nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời thì sẽ tử vong, mức độ tổn hại sức khỏe của Tuấn là 46%.

Sau khi gây án, Luân sống lang thang ở nhiều nơi. Tháng 8/2012, Luân chơi internet ở khu vực phường 4, quen biết với Hoàng Thiên Ph. là học sinh lớp 7 và được Ph. nhiều lần trả tiền chơi internet. Từ đó, Ph. nhờ Luân bảo kê cho mình do sợ các bạn trong trường đánh, đổi lại Ph. bao cho Luân tiền chơi internet.

Đến tháng 9/2012, do cần tiền tiêu xài và biết Ph. là con nhà khá giả nên Luân yêu cầu cậu học trò nộp tiền bảo kê cho mình hàng tháng là 50.000 – 100.000 đồng, nếu không sẽ bị Luân đánh. Ph. đồng ý, cứ khoảng 2 – 3 ngày thì Luân lấy tiền một lần. Được 2 tháng thì Ph. cố tình tránh mặt Luân. Thế là Luân nhờ 2 người bạn học chung trường với Ph. đến gặp Ph. lấy tiền giao lại cho mình. Nhận được tiền, Luân bao hai cậu học sinh ăn, uống chơi internet.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 1/2013 Luân đã lấy cưỡng đoạt của Ph. nhiều lần với tổng số tiền 750.000 đồng. Ngày 9/1/2013, trong lúc “thuộc hạ” của Luân nhận 50.000 đồng của Ph. thì bị công an phường kết hợp với bảo vệ nhà trường mời về làm việc.

Ngày 14/1, Ngô Minh Luân bị bắt tạm giam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Luân đã khai nhận việc dùng dao đâm anh Trương Đình Tuấn và hành vi cưỡng đoạt tài sản của em Ph..

Công Quang