1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Liên tiếp bắt các vụ buôn bán khẩu trang không rõ xuất xứ

(Dân trí) - Nhiều vụ buôn bán, vận chuyển khẩu trang y tế không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Liên tiếp bắt các vụ buôn bán khẩu trang không rõ xuất xứ - 1

Hơn 60 thùng giấy chứa hơn 200 nghìn chiếc khẩu trang không nhãn mác vừa được lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ tại Đà Nẵng

Ngày 25/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải Vân - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện ô tô do ông Nguyễn Nam Phương (SN 1968, ngụ tại Đà Nẵng) điều khiển đang chuyển 67 thùng giấy, bên trong có hơn 200 nghìn chiếc khẩu trang sang một xe container do ông Trương Đình Chi (SN 1987, ngụ tại tỉnh Hà Nam) điều khiển.

Liên tiếp bắt các vụ buôn bán khẩu trang không rõ xuất xứ - 2

Toàn bộ lô hàng hơn 200 nghìn chiếc khẩu trang màu trắng đều không có nhãn mác.

Toàn bộ hơn 200 nghìn chiếc khẩu trang màu trắng này đều không có nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ lô hàng để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22/3, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Sơn Trà, Đà Nẵng phát hiện 4 thùng giấy không ai trông giữ, bên trong có khoảng 10 nghìn chiếc khẩu trang y tế.

Chiều 25/3, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ hơn 200.000 khẩu trang y tế các loại (chưa đủ hóa đơn chứng từ) để điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 24/3, Đội Quản lý thị trường số 1 và Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp với Ban chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc (An Giang) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 43C-146.31 do ông Võ Anh Cương (sinh năm 1985, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Liên tiếp bắt các vụ buôn bán khẩu trang không rõ xuất xứ - 3

Từ đầu tháng 2 đến nay, đây là vụ thứ 9, ngành chức năng An Giang bắt giữ hành vi vận chuyển khẩu trang trái phép với tổng số lượng hơn 400.000 cái

Qua kiểm tra thực tế toàn bộ phương tiện, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe chở hơn 200.000 chiếc khẩu trang y tế các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Cương xuất trình với đoàn công tác 4 tờ hóa đơn giá trị gia tăng và 3 phiếu gửi (kèm theo hàng hóa); Qua kiểm tra, đối chiếu, Đoàn kiểm tra phát hiện hóa đơn, chứng từ nêu trên không khớp với số lượng hàng hóa trên phương tiện.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ hàng hóa và phương tiện cùng các hồ sơ liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tâm An - Minh Anh