1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Lập đoàn kiểm tra làm rõ đơn vị ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu Sở NN&PTNT và UBND huyện Vân Đồn thành lập đoàn kiểm tra làm rõ để xử lý việc Công ty TNHH 1 thành viên Vit Hạ Long cho người, máy móc chặt phá nhiều ha rừng phi lao phòng hộ ven biển trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Theo phản ảnh của người dân, trong nhiều tháng trở lại đây, Công ty TNHH một thành viên Vit Hạ Long đã đưa người dùng cưa, cẩu máy xích, chặt, nhổ và xúc đất cát vùi lấp không thương tiếc hàng ngàn cây phi lao lớn có đường kính trên dưới 30cm tại cánh rừng phi lao phòng hộ trên địa bàn xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Sự việc diễn ra rất ngang nhiên mà chính quyền địa phương xã Quan Lạn không thể xử lý nổi, dù ông Lưu Thành Viên - Chủ tịch UBND xã Quan Lạn đã nhiều lần yêu cầu đơn vị chức năng lập biên bản xử lý vi phạm của công ty Vit Hạ Long - đơn vị gây ra sự việc nói trên.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, rừng phi lao dọc theo khu vực thôn Thái Hoà có rất nhiều cây bị chặt gãy, nhiều cây phi lao khác bật cả gốc. Cũng theo phản ánh của người dân, một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp đất làm dự án du lịch sinh thái ở khu vực gần rừng phòng hộ. Tuy nhiên lợi dụng ranh giới mập mờ, doanh nghiệp đã được đà lấn tới phá hoại, chặt phá rất nhiều cây phi lao trong ranh giới rừng phòng hộ khiến diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp một cách đáng kể.

Lập đoàn kiểm tra làm rõ đơn vị ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ - 1
Có rất nhiều cây phi lao phòng hộ ven biển bị chặt phá không thương tiếc...(Ảnh: Q.Đ)

Qua tìm hiểu được biết Công ty TNHH một thành viên Vit Hạ Long khai thác kinh doanh du lịch tại địa bàn xã Quan Lạn từ năm 2004. Khu vực phi lao mà doanh nghiệp này cho người chặt phá để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng làm khu kinh doanh du lịch sinh thái. Tuy nhiên, khu vực nói trên chưa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phê duyệt hay đồng ý cho phép triển khai làm du lịch sinh thái đối với Công ty Vit Hạ Long hay một doanh nghiệp nào khác.   

Theo thống kê ban đầu, trong hơn 1 năm (từ năm 2009 đến nay), dọc theo thôn Thái Hòa, Công ty TNHH một thành viên Vit Hạ Long đã ngang nhiên đưa máy móc, nhân công vào triệt hạ trên 6ha rừng phi lao, chiếm 1/5 tổng diện tích của cánh rừng phòng hộ ven biển này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Phát - Phó Gám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Ninh - khẳng định, sau khi tiếp nhận thông tin về vấn đề trên, Sở đã lập tức chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Vân Đồn kiểm tra làm rõ sự việc, báo cáo ngay về Sở để có hướng xử lý cụ thể. Cũng theo thông tin Sở cung cấp, diện tích rừng phi lao phòng hộ trên địa bàn xã Quan Lạn thuộc dự án trồng rừng 773 của Chính phủ giao cho địa phương quản lý để chống thiên tai ven biển.

Cho biết về tình hình, ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn - nói thực tế việc “chảy máu” rừng phòng hộ là có, chính quyền xã Quan Lạn đã nhiều lần lập biên bản việc công ty Vit Hạ Long cho người chặt phá cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển.

Trước phản ảnh của dư luận về việc có sự tiếp tay của chính quyền sở tại để doanh nghiệp thỏa sức tàn phá cây rừng, ông Cẩn cho rằng: “Việc doanh nghiệp làm sai, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ để có kết luận chính thức. Còn việc tiếp tay cho doanh nghiệp phá rừng, tôi cho là không có chuyện như thế. Sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ chuyển sang cơ quan công an thụ lý giải quyết”.

Quốc Đô