1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai : Trao trả 10 người nhập cảnh trái phép VN cho Trung Quốc

(Dân trí) - Chiều 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả 10 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho lực lượng công an phía Trung Quốc.

Lào Cai : Trao trả 10 người nhập cảnh trái phép VN cho Trung Quốc - 1
Công an tỉnh Lào Cai trao trả cho công an Trung Quốc 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (Ảnh công an Lào Cai)

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, trước đó Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 xe ô tô chở 10 người quốc tịch Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép là Nguyễn Thị Thanh Nhàn ( sinh năm 1971) trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai , tỉnh Lào Cai và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1972) trú tại thành phố Nha Trang ,tỉnh Khánh Hòa.

Trước cơ quan điều tra , đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Trịnh Văn Hưng khai nhận: Từ đầu tháng 4/2020 đến ngày 27/7/2020 bị  công an Lào Cai phát hiện, bắt giữ  đã thực hiện chót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa Việt Nam.

Sau khi điều tra, xác minh, ngày 28/8/2020 Công an tỉnh Lào  Cai cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả 10 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam  (gồm 9 nam và 1 nữ) cho lực lượng Công an phía Trung Quốc để tiếp tục xử lý.

          Phạm Ngọc Triển