1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Lãnh đạo 5 công an dùng nhục hình: "Tôi không biết cấp dưới dùng nhục hình…"

(Dân trí) - Chiều 8/7, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục phần xét hỏi các nhân chứng liên quan trong vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của nghi can Ngô Thanh Kiều.

Lần đầu tiên, tòa triệu tập ông Lê Đức Hoàn – Phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án với tư cách nhân chứng. Trả lời trước tòa, ông Hoàn khẳng định mình hoàn toàn không biết việc cấp dưới dùng nhục hình đối với Ngô Thanh Kiều.
 
"Tôi không chỉ đạo cũng như ra lệnh bắt Ngô Thanh Kiều mà là chỉ đạo anh em tìm địa chỉ của đối tượng, chứng minh hành vi phạm tội. Đến sáng 13/5, tôi nhận được thông báo đã đưa được Ngô Thanh Kiều về cơ quan công an. Tôi phân công đồng chí Mẫn và một số đồng chí khác xét hỏi Kiều. Sau đó, tôi lên phòng làm việc, thỉnh thoảng xuống đôn đốc nhưng không thấy anh em công an dùng dùi cui đánh Kiều" - ông Hoàn nói.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa.

Trong khi ông Hoàn trả lời, phía dưới vợ con và chị gái của anh Kiều lại bật khóc trong bức xúc. Ngày từ phiên tòa xét xử trước, phía gia đình bị hại luôn yêu cầu tòa án khởi tố ông Hoàn với các tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật, đồng phạm giết người và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa
Ông Lê Đức Hoàn, trưởng ban chuyên án, Phó Công an TP Tuy Hòa trả lời trước tòa: "Tôi không hề biết cấp dưới dùng nhục hình với anh Kiều"

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, người bị tòa tuyên án cao nhất 5 năm tù tại tòa sơ thẩm trước đó, kiên quyết khẳng định lời khai của ông Lê Đức Hoàn tại tòa hôm nay là gian dối, không đúng sự thật.

Ông Hoàn (thứ 2 trái sang) cùng các nhân chứng khác tại tòa
Ông Hoàn (thứ 2 trái sang) cùng các nhân chứng khác tại tòa

Trước khi phiên tòa tạm nghỉ ngày mai xét xử tiếp, đại diện VKS nhận định: Đối với ông Lê Đức Hoàn là trưởng ban chuyên án, Phó Công an TP Tuy Hòa, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 9/7, tòa sẽ tiếp tục phiên xử.

Doãn Công