1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Lãnh án vì đánh Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

(Dân trí)- Ngày 18/9, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử bị cáo Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 4/5/2012, ông Nguyễn Thanh Thiên, Chánh án TAND TP Cần Thơ chở vợ từ trụ sở làm việc về nhà trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều). Ông Thiên dựng xe trước cửa nhà, chờ vợ mở cửa.

Lúc này, Đặng Ngọc Giàu đang ngồi trước cửa nhà (đối diện nhà ông Thiên) nhìn thấy liền hỏi: “Chú Thiên làm giấy chứng minh nhân dân ở đâu?”. Không nghe tiếng trả lời, Giàu liền lấy cây xẻng dựng ở tường nhà chạy sang đánh ông Thiên vào vùng đầu, vai, lưng và ngực. Ông Thiên bỏ chạy, Giàu đuổi theo tiếp tục đánh, ông Thiên đứng lại đỡ và giữ được cây leng.

Khi nghe có vụ đánh nhau, anh của Giàu là Đặng Ngọc Quyền chạy đến đưa Giàu về nhà. Ông Thiên điện thoại báo cho Công an phường đến mời Giàu về trụ sở làm việc. Cùng lúc, ông Thiên được đưa vào bệnh viện điều trị. Rất may, lúc đó ông Thiên đội mũ bảo hiểm nên vết thương không nặng. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ thì sức khỏe của ông Thiên bị suy giảm do thương tích gây nên là 12%.

Bị cáo Đặng Ngọc Giàu được đưa về trại tạm giam sau phiên xử.
Bị cáo Đặng Ngọc Giàu được đưa về trại tạm giam sau phiên xử.

Quá trình điều tra, Giàu khai nhận vào năm 2010 có lần thấy ông Thiên điện thoại thì một lúc sau có Công an phường Thới Bình đến làm việc với Giàu. Giàu nghĩ rằng do ông Thiên kêu công an phường đến kiểm tra giấy tờ tùy thân của mình. Lại thêm ngày 4/5/2012 Giàu hỏi ông Thiên về nơi làm giấy chứng minh nhân dân mà ông Thiên không trả lời nên Giàu dùng leng đánh ông Thiên.

Trước hành vi phạm tội trên, HĐXX tuyên phạt Đặng Ngọc Giàu 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.
 
Huỳnh Hải - Nhã Lệ