1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lãnh án chung thân vì giết người tình đồng giới

(Dân trí) - Biết người tình đồng giới hay đeo nhẫn vàng lại có tình cảm với mình, Đầy nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 23/12, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đầy (SN 1992, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) tù chung thân về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2013, Đầy quen biết với anh Nguyễn Ngọc Tuấn (quê Đồng Nai) khi cả 2 cùng hành nghề thu mua đu đủ tại  khu vực quận Thủ Đức, TPHCM.

Đầy thường phụ giúp Tuấn kiểm tra hàng đu đủ mỗi khi Tuấn mua từ Bình Phước về. Trong quá trình làm chung, Tuấn nảy sinh tình cảm với Đầy. Ngược lại, Đầy thấy Tuấn thường đeo nhẫn vàng nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Bị cáo Đầy bị dẫn giải sau phiên tòa

Bị cáo Đầy bị dẫn giải sau phiên tòa

Khoảng 14h ngày 18/1/2014, Đầy từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên quận Thủ Đức phụ giúp Tuấn nhập hàng đu đủ về. Do không có hàng lại gặp trời tối nên Tuấn bảo Đầy ở lại với mình.

Đầy đồng ý rồi cả 2 đi thuê khách sạn ngủ qua đêm. Trong lúc đang quan hệ với nhau, Đầy rút dao đâm vào lưng Tuấn dẫn đến hai bên xảy ra giằng co, ẩu đả. 

Sau đó, Đầy chốt cửa phòng rồi xuống quầy lễ tân để lấy giấy tờ tùy thân hòng tẩu thoát. Thấy áo vị khách dính máu và có ý định tìm cách bỏ trốn nên khách sạn báo tin cho bảo vệ khu phố giữ lại.

Nhận được tin báo, Công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức đến kiểm tra và phát hiện Tuấn nằm bất tỉnh trong phòng. Được đưa đi cấp cứu nhưng do bị vết thương đâm thủng phổi, anh Tuấn tử vong.

Quế Sơn