1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Lãnh 9 năm tù vì vận chuyển chất độc cyanua

(Dân trí) - Chiều ngày 31/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Thị Hường (SN 1970, trú thôn 9, xã Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam) 9 năm tù về hành vi “vận chuyển trái phép chất độc cyanua”.

Theo hồ sơ vụ việc: Vào đầu tháng 11/2011, Hường nhận chở thuê một chuyến hàng của một người đàn ông không rõ lai lịch từ QL 1A (đoạn ngã ba cây Cốc, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) lên huyện Phước Sơn với giá 5.000.000 đồng.

Ngày 5/11, sau khi nhận được điện thoại của đối tượng thuê chở hàng, bà Hường điện thoại cho Cao Đình Phương (SN 1982, trú thôn 11, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) điều khiển xe ô tô BKS 92K-1745 (đây là xe của vợ chồng bà Lê Thị Hường) xuống nhận hàng để chở và cùng bà theo áp tải chở số hàng trên lên huyện Phước Sơn.

Tuy nhiên, khi xe vận chuyển hàng đến Trạm kiểm soát liên ngành (thuộc xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Quá trình khám xét trong xe, lực lượng chức năng phát hiện trong 16 thùng phuy nhựa chứa gần 3.000 kg chất cyanua để tuyển quặng vàng. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Hường để điều tra làm rõ.

Công Bính