1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lần theo tội phạm trên mạng, công an phát hiện kho súng bí mật

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau thời gian dài truy vết, Công an Quảng Ngãi đã bắt giữ Phan Huỳnh Thiên Đạt khi đối tượng đang vận chuyển trái phép vũ khí. Khám xét chỗ ở của Đạt, công an phát hiện cả kho súng.

Tối 27/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ngãi, cho biết đã phá thành công chuyên án mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng.

Đơn vị đã bắt giữ Phan Huỳnh Thiên Đạt (33 tuổi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) khi đối tượng này đang vận chuyển 1.000 viên đạn thể thao.

Lần theo tội phạm trên mạng, công an phát hiện kho súng bí mật - 1

Số vũ khí thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Khám xét chỗ ở của Đạt, công an phát hiện 92 khẩu súng quân dụng, súng săn, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm. Ngoài ra, Đạt còn sở hữu trái phép 14.000 viên đạn thể thao. 

Đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt khai đã đặt mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí từ nhiều nơi. Sau đó Đạt lắp ráp, tìm mối tiêu thụ kiếm lời.

Lần theo tội phạm trên mạng, công an phát hiện kho súng bí mật - 2

Đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Lần theo tội phạm trên mạng, công an phát hiện kho súng bí mật - 3

Trong số vũ khí thu giữ được tại nơi ở của Phan Huỳnh Thiên Đạt, có nhiều vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Đạt đưa vũ khí về Quảng Ngãi giấu tại các kho hàng bí mật. Mặt khác, Đạt sử dụng mạng xã hội đăng tải quảng cáo, tìm người có nhu cầu mua vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mọi giao dịch đều được Đạt kiểm tra cẩn thận, tránh để lại dấu vết

Theo công an, trước khi bị bắt, đối tượng Đạt đã thực hiện trót lọt hàng trăm giao dịch. Đây là nguồn vũ khí nguy hiểm nếu như rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hình sự.

 Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.