1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Làm rõ việc nhà thư pháp bị côn đồ dọa giết

(Dân trí) – Lãnh đạo sở thông tin truyền thông Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra việc báo chí liên quan đến tình trạng cho chữ lộn xộn, cho chữ sai ở đền Trạng Trình và việc cụ Lê Thiên Lý bị đe dọa vì trả lời báo chí.

Trước đó, nhà thư pháp Lê Thiên Lý, giám đốc trung tâm thư pháp, câu đối Hán Nôm học Hải Phòng, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Hải Phòng đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng và các cơ quan thông tấn báo chí về việc bị dọa giết.
 
Cụ Lê Thiên Lý cho chữ tại đền Trạng.
Cụ Lê Thiên Lý cho chữ tại đền Trạng.

Trong đơn trình bày, vào lúc 22h20’ ngày 16/5 cụ Lý nhận được cuộc điện thoại từ số máy 012… với lời đe dọa giết và cho đàn em trừ khử.

Liên tục cho đến nay, cụ Lý nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chửi bới và dọa giết. Đến 19h10’ ngày 17/5, đối tượng này tiếp tục gọi điện đe dọa và nói rõ lý do: “Tại sao mày (cụ Lý – pv) lại trả lời báo chí? Tại sao mày lại làm lộ bí mật của đền. Mấy đứa nó ngồi viết ở đấy đều là đàn em của tao. Mày mà còn vào cái xã Lý Học để viết chữ thì tao sẽ chặt chân mày, trên đường về tao sẽ cho người gây tai nạn…”(nội dung bóc từ đoạn ghi âm cuộc điện thoại).

Đáng nói là cũng trong ngày 16/5, báo Dân Trí đã đăng bài phản ánh: “Bi hài chuyện bán chữ “đểu” tại đền Trạng Trình”. Trong đó, nhà thư pháp Lê Thiên Lý là một trong những người trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Nhận được đơn cụ Lê Thiên Lý bị đe dọa, chiều ngày 18/5, nhiều phóng viên đã làm việc với Cụ Lý và bất ngờ trong lúc đang làm việc thì cụ Lý lại tiếp tục nhận được điện thoại đe dọa của số điện thoại trên. Không chỉ đe dọa cụ Lý, đối tượng này còn đe dọa luôn cả phóng viên…

Chiều ngày 21/5, bà Đào Khánh  Hà, phó giám đốc sở  thông tin truyền thông Hải Phòng cho biết: cơ quan này đã có văn bản tới UBND xã Lý Học, UBND huyện Vĩnh Bảo yêu cầu địa phương này kiểm tra việc báo chí nêu sớm có văn bản trả lời sở. Trong đó, nội dung cần được làm rõ liên quan đến tình trạng cho chữ lộn xộn, cho chữ sai ở đền Trạng Trình và việc cụ Lê Thiên Lý bị đe dọa vì trả lời báo chí.

                                      Thu Hằng