1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Làm quen với nhiều cô gái qua zalo, dụ đi chơi rồi hãm hiếp, cướp tài sản

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Dương tạo tài khoản zalo với nhiều tên khác nhau, kết bạn với các cô gái trẻ, dụ dỗ chở họ đi chơi. Đến đoạn đường vắng, hắn khống chế nạn nhân hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 25/2, Thái Hồng Dương (20 tuổi) ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang bị Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Làm quen với nhiều cô gái qua zalo, dụ đi chơi rồi hãm hiếp, cướp tài sản - 1

Đối tượng Thái Hồng Dương.

Dương khai nhận, ngày 14/2, anh ta dùng tài khoản zalo tên "Toàn" gọi điện cho cô gái quen biết trước, tên H. (21 tuổi) ở cùng quê, rủ đi chơi ngày Valentine.

Đối tượng này điều khiển xe SH Mode đến nhà đón bạn gái và chở đi tới một đoạn đường vắng ở huyện Hòn Đất thì dùng dao khống chế, ép quan hệ tình dục.

Sau khi thỏa mãn, Dương dùng tay giật dây chuyền 1,5 chỉ của nạn nhân, lấy ví trong đó có điện thoại iPhone 12 Pro Max, 600.000 đồng... giấy tờ tùy thân.

Khi lên xe bỏ đi, Dương bị nạn nhân kéo lại, bắt đưa về nhà.

Làm quen với nhiều cô gái qua zalo, dụ đi chơi rồi hãm hiếp, cướp tài sản - 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ được.

Quá trình di chuyển, Dương và nạn nhân xảy ra ẩu đả. Chị H. bị dao của Dương đâm trúng tay. Lúc đó, "yêu râu xanh" xô nạn nhân té xuống kênh rồi chạy thoát.

Nhận tin báo, công an đã tổ chức vây bắt Thái Hồng Dương.

Khai với công an, Dương khai nhận đã dùng thủ đoạn tương tự để thực hiện 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản của 4 cô gái khác trên địa bàn huyện Hòn Đất.