1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm hồ sơ giả để sang Mỹ, cả nhóm đi tù

(Dân trí) - Vì muốn xuất cảnh sang Mỹ nhưng lại không đủ điều kiện nên nhóm của Trinh nhờ Dần giúp đỡ làm hồ sơ giả. Vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện khiến tất cả “đi tù thay vì đi Mỹ”.

Ngày 23/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1953, ngụ huyện Bình Chánh) 3 năm tù, Võ Xuân Dần (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) 2 năm 6 tháng tù, Trần Văn Dũng (SN 1981, quê Hà Tĩnh) 1 năm 4 tháng 4 ngày tù. 

Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Nguyễn Lập (SN 1981, ngụ quận Tân Phú) lĩnh 10 tháng 17 ngày tù, Trần Danh Thắng (SN 1977, quê Nghệ An) 1 năm 4 tháng 4 ngày tù, Vũ Thị Trinh (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức) 10 tháng 17 ngày tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, vào khoảng cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, Trinh, Thắng, Lập và Dũng có ý định sang Mỹ làm việc theo diện đi du lịch nên thông qua một số đối tượng không rõ lai lịch và nhờ Võ Xuân Dần làm hồ sơ xin phỏng vấn.

Xem xong hồ sơ của nhóm Linh, Dần cho biết cả bốn người này không đủ điều kiện để xin nhập cảnh vào Mỹ vì không có tài chính cũng như công ty riêng…

Sau khi bàn bạc, Dần liền đặt điều kiện nếu muốn sang Mỹ phải làm giả các giấy tờ với giá 700USD. Còn nếu phỏng vấn không đạt Dần chỉ lấy 200USD phí dịch vụ.

Nghe lời “mách nước” đó, nhóm của Trinh liền gửi các thông tin cá nhân và hồ sơ cho Dần. Sau đó, Dần nhờ đến Nguyễn Hoàng Thịnh làm giả các giấy tờ như chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy visa thị thực của các lãnh sự quán nhiều nước khác nhau với 4.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Đến cuối tháng 12/2013, Thịnh bàn giao lại cho Dần bốn hồ sơ giả. Tiếp đó, Dần tự nộp hồ sơ giả cho nhóm của Trinh lên trang thông tin điện tử của lãnh sự quán Mỹ.

Ngày 18/3/2014, nhóm của Trinh đến lãnh sự quán Mỹ để phỏng vấn. Dựa vào những thông tin giả mạo và các giấy tờ trong hồ sơ, Lập và Trinh được chấp thuận cấp visa. Riêng Thắng và Dũng bị từ chối vì không đạt yêu cầu.

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cả 4 bước ra về thì bị Công an TPHCM bắt giữ cùng tang vật.   

Quế Sơn