1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Làm bậy" với trẻ em, ra tòa từ chối bồi thường

(Dân trí) - Sau khi để bạn về, Công dẫn nạn nhân đến chỗ vắng rồi dùng vũ lực toan thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Cháu bé chống cự quyết liệt, may mắn thoát khỏi "yêu râu xanh".

Bị cáo Quang Văn Công tại phiên tòa
Bị cáo Quang Văn Công tại phiên tòa

Chiều 29/6, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Quang Văn Công (SN 1997, trú xã Châu Hồng, Quỳ Hơp về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 1/1/2017, sau khi uống rượu, Quang Văn Công nhờ 1 người bạn chở mình và cháu Lương Thị L. (SN 2001) đi hát karaoke. Cháu L. kêu mệt và đòi về. Công bảo bạn chở cả hai vào nhà người quen uống rượu cho đến tối rồi đi ăn bún.

Khi trở về, sợ CSGT xử phạt vì chở 3, Công bảo bạn về trước rồi dẫn cháu L. vào một bãi đất trống để nói chuyện. Tại đây, Công dùng vũ lực, đè nạn nhân xuống đất nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Cháu L. chống cự quyết liệt và bỏ chạy. Thời điểm này cháu L. chưa đủ 16 tuổi.

Kết luận giám định pháp y tình dục cho thấy cháu L. chưa bị tổn thương nhưng hành vi dùng vũ lực nhằm thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn người khác của Quang Văn Công đủ cơ sở cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa, Quang Văn Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện hợp pháp cho người bị hại đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật đồng thời yêu cầu Quang Văn Công bồi thường 20 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần, bồi thường danh dự, nhân phẩm.

Khi được hỏi về số tiền bồi thường mà phía bị hại yêu cầu, Quang Văn Công cho biết bị cáo không có ý định bồi thường.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Quang Văn Công 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng.

Phan Giang