1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Lái xe du lịch đảo Cát Bà hành hung, trấn lột khách

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải - Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với nhóm tài xế Vũ Trọng Thủy, Phạm Văn Thắng và Phạm Văn Thịnh về hàng vi hành hung, trấn lột khách đi xe.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào chiều 29/11. Chuyến xe du lịch 35 chỗ của Công ty Vận tải du lịch Cát Bà chở khách du lịch từ nội thành Hải Phòng ra đảo Cát Bà do Vũ Trọng Thủy (SN 1984), trú tại phường Cầu Tre - Ngô Quyền điều khiển. Trên xe có khá đông khách, trong đó, Lê Mạnh Quý (SN 1984, trú tại tổ 7, Cát Bà, Cát Hải) đang ngồi cùng một người bạn tên Huân. Trên đường đi, Thủy cho xe dừng lại để xách lồng chim xuống cho khách đã va chạm với Quý. Hai bên xảy ra cãi vã đã lao vào đánh nhau nhưng được hành khách can ngăn lên không có vấn đề gì xảy ra. Trên đường đi tiếp, Thủy đã bí mật nhắn tin cho một nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Thắng (SN 1984, trú tại phường Cầu Tre) và Phạm Văn Thịnh (SN 1984, trú tại phường Máy Chai, cùng quận Ngô Quyền, Hải Phòng) là các lái xe taxi tại thị trấn Cát Bà mang theo hung khí đến chặn đầu “dằn mặt” Quý. Khi xe ô tô của Thủy vừa đến trụ sở UBND xã Trân Châu thì bị nhóm đối tượng của Thắng điều khiển chặn đầu. Thủy dừng xe chỉ mặt Quý để nhóm bạn lao vào đánh đập. Thắng và Thịnh dùng dao liên tiếp chém vào đầu, đâm vào đùi và chân của Quý và Huân. Tiếp đó, Thắng và Thịnh còn lôi Quý và Huân từ trên xe xuống đường đánh tiếp. Thủy còn bắt Quý phải bồi thường 1 triệu đồng. Lấy tiền xong, nhóm đối tượng bỏ đi mặc nạn nhân nằm co quắp. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, cơ quan CSĐT - Công an huyện Cát Hải đã vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan xử lí theo pháp luật. Thế Cường