1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Kịp thời ngăn chặn 7 người từ Campuchia vượt sông Tiền nhập cảnh trái phép

Huỳnh Minh

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa ngăn chặn kịp thời 7 người thuộc 2 gia đình, đi trên hai xuồng máy, từ Campuchia chuẩn bị vượt sông Tiền (An Giang) vùng biên giới 2 nước, để vào Việt Nam.

Chiều 17/3, Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) vừa ngăn chặn kịp thời 2 hộ gia đình, 7 nhân khẩu sống tại Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam trên tuyến sông Tiền.

Trước đó, khoảng 3h, ngày 17/3, Tổ Công tác cơ động phòng chống dịch COVID-19 trên sông Tiền, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương phối hợp lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền đã phát hiện 2 chiếc xuồng máy, chở nhiều người, chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Kịp thời ngăn chặn 7 người từ Campuchia vượt sông Tiền nhập cảnh trái phép - 1

2 xuồng máy chở 7 Việt Kiều từ Campuchia chuẩn bị vượt  biên trái phép vào biên giới Việt Nam, vào địa phận tỉnh An Giang.

Kịp thời ngăn chặn 7 người từ Campuchia vượt sông Tiền nhập cảnh trái phép - 2

Lực lượng Biên phòng An Giang kịp thời ngăn chặn và vận động số người này quay trở lại Campuchia.

Qua kiểm tra, trên 2 xuồng máy, gồm: 7 người (thuộc 2 gia đình trong đó, có 4 người lớn và 3 trẻ em) là công dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam, thì bị lực lượng tuần tra phát hiện ngăn chặn kịp thời và vận động quay trở lại Campuchia.

Được biết, tính từ đầu mùa dịch đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đã phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn 5 vụ, 111 trường hợp là công dân Việt Nam sống tại Campuchia vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Campuchia vẫn còn diễn biến rất phức, do đó cán bộ, chiến sĩ ở các tổ, chốt trên tuyến biên giới thị xã Tân Châu tiếp tục phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra, giám sát theo dõi chặt chẽ tuyến đường sông và đường bộ, quyết tâm ngăn chặn không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.