1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiều nữ bị đánh đập vì đòi nợ 5 triệu đồng

Đi đòi nợ 5 triệu đồng, cô gái bị người trong gia đình đối tác nhốt vào trong nhà, trói chân tay, bịt miệng bằng băng keo rồi đánh đập dã man.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/9, cảnh sát 113, công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ập vào một căn nhà trên đường Phan Trung (KP.7, P. Tân Mai. TP Biên Hòa) giải cứu một cô gái bị đánh đập dã man, đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Chị H. với những vết máu chảy trên áo
Chị H. với những vết máu chảy trên áo

Theo tường trình của nạn nhân Vy Thị Xuân H. (29 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa), khoảng 1 năm trước gia đình chị có đóng 5 triệu đồng tiền cọc cho công ty DNTN An Quân (đường Phan Trung, KP.7, P. Tân Mai) để ký kết hợp đồng làm ăn.

Gần đây, công ty An Quân đã phá vỡ hợp đồng nên chị H. yêu cầu hoàn trả lại số tiền 5 triệu đồng, theo hợp đồng trước đó.

Do nhận được điện thoại từ phía công ty An Quân gọi đến trả tiền, nên 11 giờ ngày 27/9, chị H. đến địa chỉ trên.

Tại đây, giữa chị và gia đình phía công ty An Quân xảy ra to tiếng, dẫn đến xô xát.

Lập tức, nhóm 5 người (có 2 phụ nữ) kéo chị vào phòng trong rồi nhốt lại, dùng băng keo dán miệng, trói chân tay, đánh đập dã man…

Một lúc sau, chị H. vùng chạy được ra cổng nhưng nhóm người trên đuổi theo, đóng cửa cổng, kéo chị vào nhà rồi tiếp tục hành hung.

Khi thấy chị H. không còn la hét, nhóm người trên mới chịu dừng tay, nhưng vẫn giam trong nhà.

Sự việc đã được người dân phát hiện, gọi điện cho cảnh sát 113 đến giải cứu, đưa chị H. vào bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết thương vùng đầu, mặt.

Hiện công an TP Biên Hòa đang thụ lý điều tra vụ việc.

Theo An Bình
Vietnamnet