1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Kiểm lâm lo sợ vì liên tiếp bị tấn công

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Không những hủy hoại rừng mà các đối tượng phá rừng còn rất manh động, hung hăng và sẵn sàng tấn công lại người thi hành công vụ khiến nhiều kiểm lâm cơ sở lo sợ.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 8/8, tại khu vực tiểu khu 243 (thuộc lâm phần nằm trên địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), một nhóm cán bộ của Ban quản lý rừng khi đang can thiệp 1 vụ phá rừng đã bị hàng trăm đối tượng mang theo hung khí truy sát. Hậu quả khiến 1 cán bộ quản lý rừng chết tại chỗ, 2 người bị thương (trong đó một người bị chấn thương sọ não, nguy kịch).

Đến ngày 9/8, lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 161 (thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên) phát hiện một nhóm lâm tặc khoảng 5 người đang dùng cưa máy cưa hạ cây rừng tổ chức vây bắt. Trong lúc bị vây bắt, đối tượng Chữ Hồng Sáu đã dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào nhân viên của BQLR Lâm Viên nhằm thoát thân.

Một cán bộ quản lý rừng bị tấn công khi làm nhiệm vụ, đang được điều trị tại BVĐK Lâm Đồng
Một cán bộ quản lý rừng bị tấn công khi làm nhiệm vụ, đang được điều trị tại BVĐK Lâm Đồng

Sau hàng loạt vụ nhân viên quản lý rừng vị tấn công, hiện cán bộ, nhân viên kiểm lâm ở đây đang rất hoang mang, mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng gây án để yên tâm công tác.

Ông Triệu Vũ Hiệp, Phó Ban lâm nghiệp xã Phi Tô (nạn nhân trong vụ truy sát cán bộ quản lý rừng ngày 8/8), bức xúc: “Nếu vụ việc này không được xử lý nặng để răn đe thì anh em chúng tôi không thể yên tâm làm việc được, chúng đánh tàn bạo lắm!”.

Theo ông Hiệp, nhóm đối tượng trên rất manh động và hung hăng. Ngay cả khi Công an huyện Lâm Hà huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải thoát các thành viên của tổ công tác đang bị tấn công, những đối tượng trên vẫn tiếp tục bao vây, ngăn cản và đập phá xe chuyên dụng của CSGT.

Theo ông Lê Hồng Nhân, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, các đối tượng này quá coi thường luật pháp, cần phải được điều tra, xử lý nghiêm để răn đe. Nhiều phần tử quá khích, kích động đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền là cán bộ bắt người để huy động cả bản bao vây, chặn đánh lực lượng chức năng.

“Sau vụ việc này, phải đẩy mạnh làm rõ các đối tượng và xử lý nghiêm. Nếu không tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất nông nghiệp vẫn còn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, đó là mâu thuẫn giữa các hộ đồng bào người dân tộc và cán bộ thực hiện nhiệm vụ”, ông Nhân nói.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh, cùng các ban ngành chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng vừa xảy ra.

Ngọc Hà