1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Kiểm kê rừng, một kiểm lâm viên bị đánh gãy tay

(Dân trí) - Khi đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ phá rừng tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, Đắk Nông thì một kiểm lầm viên bị các đối tượng chống phá, hành hung khiến bị nứt xương cánh tay trái.

Ngày 5/5, ông Nguyễn Ngọc Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông cho biết đã báo cáo lên UBND tỉnh Đắk Nông và các ngành chức năng của tỉnh vụ việc một kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glong bị tấn công khi đang thi hành công vụ tại xã Quảng Sơn cùng huyện.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 4/5, lực lượng kiểm lâm đơn vị chủ rừng đã tiến hành việc kiểm tra, xác minh hiện trường vụ rừng bị phá tại khoảnh 2, tiểu khu 1644 thuộc địa bàn xã Quảng Sơn (do Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến quản lý). Trong khi lực lượng đang tiến hành việc đo đếm thì có khoảng 10 người dân địa phương (là dân tộc Dao và dân tộc tại chỗ) kéo đến cản trở, lăng mạ, chửi bới. Khoảng 15h30, Công an xã Quảng Sơn đến hiện trường để hỗ trợ thì xuất hiện thêm một số người dân mang theo súng kíp đến cản trở và nổ súng hăm dọa. Đoàn công tác đã khống chế đối tượng nổ súng và thu được khẩu súng kíp.

Anh Đào Đình Nguyên được điều trị tại bệnh viện tỉnh Đắk Nông
Anh Đào Đình Nguyên được điều trị tại bệnh viện tỉnh Đắk Nông

Sau đó, đoàn công tác tập trung về chốt quản lý bảo vệ rừng của HTX Hợp Tiến thì hàng chục người dân kéo đến và đập phá chốt, đập phá xe ô tô của HTX, đồng thời dùng gậy gộc tấn công lực lượng kiểm lâm. Một đối tượng đã dùng gậy tấn công kiểm lâm viên Đào Đình Nguyên, 26 tuổi, là kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glong làm anh Nguyên nứt xương cánh tay trái và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông.

Xe của HTX bị dân đập phá
Xe của HTX bị dân đập phá

Công an huyện Đắk G’Long đã khám nghiệm hiện trường, triệu tập các nhân chứng để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, mấy năm gần đây, Quảng Sơn là một điểm nóng về tình trạng phá rừng lấy gỗ, lấn chiếm đất rừng cũng như an ninh trật của tỉnh Đắk Nông. Nhiều công ty lâm nghiệp tại đây được giao hàng nghìn hecta đất rừng nhưng khâu quản lý, bảo vệ còn nhiều bất cập. Thêm vào đó là tình trạng người dân di cư tự do, cũng như người dân địa phương phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm đất nông nghiệp.

Đức Cường