1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Không trúng thầu, giám đốc doanh nghiệp quay ra cưỡng đoạt tài sản đối thủ

Bá Đoàn

(Dân trí) - Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt quả tang Lê Đăng Bằng (giám đốc công ty Oanh Bằng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Không trúng thầu, giám đốc doanh nghiệp quay ra cưỡng đoạt tài sản đối thủ - 1

Đối tượng Lê Đăng Bằng tại cơ quan công an.

Tối 12/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Lê Đăng Bằng (63 tuổi, ở Quận Long Biên, TP Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, Lê Đăng Bằng là Giám đốc Công ty TNHH Oanh Bằng, chuyên sản xuất mặt hàng đồ nội thất trường học, có trụ sở tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng tháng 6/2021, Công ty của Bằng và Công ty TNHH H.Đ., có trụ sở tại phường Võ Cường (TP Bắc Ninh), do anh D.V.Đ., 42 tuổi làm Giám đốc cùng tham gia đấu thầu thiết bị trường học ở huyện Tiên Du.

Vì Công ty của anh D.V.Đ. trúng thầu nên Bằng tức tối, nghĩ cách núp bóng doanh nghiệp để đe dọa, khiếu kiện anh Đ. về nội dung bất hợp lý trong đấu thầu và yêu cầu anh Đ. chuyển 150 triệu đồng. Do sợ mất uy tín của Công ty trong kinh doanh nên anh Đ. đồng ý đưa 150 triệu để Bằng không khiếu kiện.

Tuy nhiên, vì lòng tham, cũng với thủ đoạn trên, Bằng tiếp tục yêu cầu anh Đ. đưa tiếp 50 triệu đồng. Ngày 10/7, khi Bằng đang nhận 50 triệu đồng tại Công ty H.Đ. thì bị lực lượng công an bắt quả tang.