1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh

Không được sở hữu đất, con rể đâm bố mẹ vợ tử vong

(Dân trí) - Cho rằng bố mẹ vợ cho đất để xây nhà ở, nhưng không chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng Tô Thanh Tùng đứng tên mảnh đất, bực tức Tùng đã vác dao chọc tiết lợn truy sát khiến bố mẹ vợ tử vong.


Bị cáo Tô Thanh Tùng nhận mức án tử hình sau khi sát hại bố mẹ vợ

Bị cáo Tô Thanh Tùng nhận mức án tử hình sau khi sát hại bố mẹ vợ

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên án tử hình đối với bị cáo Tô Thanh Tùng (SN 1965, trú ở thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2000, Tô Thanh Tùng (ở Đèo Cả, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1965, trú ở thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Sau khi Tùng kết hôn với chị Hiền, vợ chồng ông Sừu, bà Năm (bố mẹ vợ Tùng) cho vợ chồng Tùng một mảnh đất ở đối diện để xây nhà, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Năm 2010, vợ Tùng bị bệnh nặng, vì không có tiền nên Tùng nói với bố mẹ vợ chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng Tùng đứng tên mảnh đất, để Tùng mang đi thế chấp ngân hàng vay tiền chữa bệnh cho vợ, nhưng bố mẹ vợ không đồng ý.

Năm 2011, vợ Tùng mất, cho rằng bố mẹ vợ không chuyển quyền sử dụng đất cho mình là do chị Nguyễn Thị Hà (là em dâu, đang sống cùng bố mẹ vợ Tùng) tác động, nên từ đó Tùng nảy sinh mâu thuẫn với mọi người trong gia đình và tìm cách trả thù.

Sáng ngày 30/8/2015, Tùng gọi điện cho chị Hà sang kê hộ chiếc giường, khi chị Hà sang đến nơi thì Tùng túm gáy, tát và bóp cổ, chị Hà chống cự bỏ chạy về nhà mình kêu cứu, Tùng đuổi theo đến gian bếp lấy 2 con dao chọc tiết lợn, mỗi tay cầm một con dao, thấy bà Năm đang ngồi ở sân Tùng đâm liên tiếp vào cổ và lưng khiến bà Năm ngục ngã.

Thấy Tùng Đâm bà Năm, chị Hà hoảng sợ đóng cửa nói với bố là “Tùng giết mẹ rồi”, sau đó mở cửa ngách chạy ra đường kêu cứu, cháu Nhật chạy vào buồng chốt cửa lại. Sau khi đâm bà Năm, Tùng xông vào nhà thấy ông Sừu loạng choạng ngã ngửa dưới nền nhà, Tùng đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Sừu. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Sừu đã tử vong ngay sau đó, còn bà Năm, sau một thời gian điều trị cũng bị tử vong

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn Sang Trung Quốc, đến ngày 2/6/2016, Tùng trở về Việt Nam thì bị Cơ quan Cảng sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 1990, Tô Thanh Tùng từng bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xử phạt 20 tháng tù về tội hiếp dâm, năm 1995, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Bắc (cũ) xử phạt 7 năm tù về tội hiếp dâm, năm 1988, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Bắc phạt 1 năm tù cho hưởng án treo thử thách 2 năm về tội Sử dụng vũ khí quân dụng.

Bá Đoàn