1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Khởi tố vụ vỡ hụi lớn nhất Phú Quốc do nữ đại gia làm chủ

Bảo Trân

(Dân trí) - Liên quan vụ phó giám đốc một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Phú Quốc vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng gây xôn xao dư luận, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bà Phạm Huỳnh Tuyết Phượng (SN 1977, ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bị nhiều người tố giác chiếm đoạt tiền chơi hụi. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đồng thời chuyển quyết định khởi tố trên đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Được biết, bà Phượng từng là Phó Giám đốc khu nghỉ dưỡng K.H. ở TP Phú Quốc. Từ tháng 4/2021, bà Phượng liên tục mở nhiều dây hụi lớn có sự tham gia của nhiều chủ doanh nghiệp nổi tiếng tại TP Phú Quốc. 

Khởi tố vụ vỡ hụi lớn nhất Phú Quốc do nữ đại gia làm chủ - 1

Nhiều người dân tập trung tại resort của bà Phượng đòi tiền (Ảnh: D.N.).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang nhận được đơn của bà H.T.P. (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) tố giác bà Phạm Huỳnh Tuyết Phượng là chủ hụi nhưng đã tự ý giả mạo lấy tên của bà P. lĩnh một phần hụi trong dây hụi 50 triệu đồng/người/tháng, với 25 hụi viên. 

Sau đó bà Phượng tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt của bà P. số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài dây hụi này, bà Phượng còn chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của bà P. trong 2 dây hụi khác mà bà P. có tham gia.

Sau khi sự việc bại lộ, bà Phượng cam kết trả lại số tiền trên cho bà P. nhưng không thực hiện nên bà P. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố giác bà Phượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài bà P., bà Phượng còn lợi dụng lòng tin của bà D.N.N. (ngụ TP Phú Quốc) mượn hơn 23,5 tỷ đồng tiền hụi nhưng không có khả năng chi trả.

Bà N. làm đơn tố giác bà Phượng với hành vi Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Cuối tháng 12/2023, nhiều người đã kéo đến khu nghỉ dưỡng K.H. yêu cầu bà Phượng ra thanh toán nợ. 

Chỉ tính từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2022, bà Phượng đã mở hơn 10 dây hụi; trong đó dây hụi thấp nhất đóng 30 triệu đồng/người/tháng, cao nhất mỗi hụi viên đóng 200 triệu đồng/tháng.

Khoảng tháng 3/2023, bà Phượng tuyên bố dừng đồng loạt các dây hụi trên khi còn nợ khoảng 100 tỷ đồng của các hụi viên mà không có phương án trả nợ cụ thể. Từ đó, nhiều người đã gửi đơn tố giác bà này đến cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.