1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Khởi tố vụ thi thể phụ nữ lõa thể trong thùng nước

(Dân trí) - Liên quan đến vụ thi thể phụ nữ lõa thể trong thùng nước xảy ra tại huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), Công an tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Đen (35 tuổi, ngụ tại ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngôi nhà của bà T.T.M.L., nơi xảy ra vụ án.
Ngôi nhà của bà T.T.M.L., nơi xảy ra vụ án.

Theo lời khai của Thạch Đen, sáng ngày 14/9, y được bà T.T.M.L. (47 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) thuê bẻ dừa. Do Đen làm rơi mấy trái dừa xuống sông nên bị bà L. la mắng, bắt lội sông mò mấy trái dừa nên y đâm ra hận thù bà L.

Biết bà L. không có gia đình, lại sống một mình nên tối 14/9, Đen đã đột nhập vào nhà bà L., bóp cổ nạn nhân cho đến bất tỉnh, lấy sợi dây chuyền hơn 1 chỉ vàng 18K và có ý định hiếp nạn nhân nhưng thấy nạn nhân bất động, nghĩ rằng bà L. đã chết nên Đen kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước.

Sáng ngày 15/9, anh rể bà L. đến nhà em vợ để lấy xe máy đi làm thì phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Nghi can Thạch Đen.
Nghi can Thạch Đen.

Nhận tin báo, Công an huyện Kế Sách và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc điều tra, mọi nghi vấn được tập trung vào Thạch Đen vì thời điểm xảy ra vụ án, y không có mặt tại địa phương.

Tối ngày 17/9, công an phát hiện Đen đang uống cà phê tại một quán gần nhà nên mời y về làm việc. Tại cơ quan công an, Đen đã khai mình chính là người đã sát hại bà L. để cướp tài sản.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi bị bắt, trên cổ Đen còn đeo sợi dây chuyền cướp được của nạn nhân. Qua giải phẫu tử thi bà L., cơ quan chức năng kết luận nạn nhân bị ngạt nước, điều đó cho thấy bà L. chỉ bị ngất nhưng Đen tưởng nạn nhân đã chết nên đẩy thi thể vào thùng nước nhằm tạo hiện trường giả.

Bạch Dương