1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Khởi tố vụ hơn 100 côn đồ mang hung khí đi tìm đánh người

(Dân trí) - Sáng 17/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hơn 100 côn đồ mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, tập trung lực lượng khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, nhận được thông tin hơn 100 đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đến xã Tân Lâm (huyện Di Linh, Lâm Đồng) đánh người gây thương tích và hủy hoại tài sản, gây hoang mang dư luận, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, đã trực tiếp tới hiện trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác điều tra.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp 3 ngành (công an, viện kiểm sát và tòa án) về vụ việc này. Sau khi các bên đánh giá tình hình, tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo trước mắt sẽ khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình tại địa phương.

Hình ảnh nhóm côn đồ hơn 100 người vác hung khí đi tìm đánh người ở Di Linh (ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh nhóm côn đồ hơn 100 người vác hung khí đi tìm đánh người ở Di Linh (ảnh cắt từ clip)

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 13/6, hơn 100 đối tượng “tập kết” trên 6 ô tô, mang theo nhiều hung khí (dao, kiếm, cây sắt…) đến quán karaoke và nhà nghỉ H. X. tìm đánh ông Nguyễn Văn Hoàn (43 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, Di Linh chủ quán) và em trai là Nguyễn Văn Hiệp.

Tìm không ra 2 người này, nhóm đối tượng liền đập phá nhiều tài sản có giá trị như ti vi, máy tính, camera an ninh. Đồng thời lao vào đánh trọng thương em Nguyễn V. A. (16 tuổi, con trai chủ quán). Nạn nhân bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã đến hiện trường, do nhóm giang hồ trên rất đông người và đem theo nhiều hung khí nên tổ công tác xử lý gặp khó khăn và không bắt giữ được đối tượng nào. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã ghi lại biển kiểm soát của 6 ô tô mà băng nhóm trên sử dụng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng trên, đồng thời ổn định tình hình tại địa phương.

Minh Anh