1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Khởi tố vụ án người phụ nữ Campuchia vận chuyển 8kg vàng vào Việt Nam

(Dân trí) - Hôm qua (12/3), sau khi ngành chức năng An Giang giám định 8kg kim loại màu vàng do bà Vuoch Hea (60 tuổi, quốc tịch Campuchia) vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam là vàng thật, Chi cục Trưởng Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án.

Ngành Hải quan An Giang cho biết đã có kết quả giám định 8 kg kim loại màu vàng do bà Vuoch Hea (60 tuổi, quốc tịch Campuchia) vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam là vàng 9999, trị giá hơn 7,1 tỉ đồng.

Sau khi có kết quả giám định, hôm qua (12/3) ông Huỳnh Ngọc Hồ, Chi cục trưởng Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời chuyển bà Vuoch Hea và hồ sơ vụ án gồm tang vật là 8kg vàng và 100 triệu tiền Riel cho Công an tỉnh An Giang.

Tang vật phạm tội của bà Vuoch Hea
Tang vật phạm tội của bà Vuoch Hea

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 7h5 ngày 11/3, bà Vuoch Hea (SN 1957), ngụ xã Pres Bath Chey Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà keo, Vương quốc Campuchia điều khiển qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thấy bà Vuoch Hea có nhiều nghi vấn nên phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính bà Vuoch Hea.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Vuoch Hea có mang theo trong người 100 triệu Riel, tương đương 570 triệu đồng Việt Nam nên mời về trụ sở cơ quan làm việc.

Tại đây, ngay sau khi được cán bộ hỏi có còn mang theo gì thêm không, bà Vuoch Hea lập tức lấy từ trong dây ruột ngựa (dây thắt lưng) ra 8 thỏi kim loại nghi vàng với tổng trọng lượng khoảng 8 kg. Bà Vuoch Hea khai nhận đây là lần đầu tiên bà thực hiện việc vận chuyển tiền và vàng với số lượng lớn.

Nguyễn Hành