1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ án liên quan đến người phụ nữ bán rau làm lây lan dịch bệnh

Công Bính

(Dân trí) - Một phụ nữ buôn bán ở chợ đầu mối Hòa Cường (Đà Nẵng), nhưng khi trở về nhà ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) không khai báo trung thực, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Chiều 17/8, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác" xảy ra trên địa bàn xã Bình Nguyên.

Khởi tố vụ án liên quan đến người phụ nữ bán rau làm lây lan dịch bệnh - 1

Khu vực bệnh nhân cư trú đã được cách ly, phong tỏa (Ảnh: CTV).

Nữ bệnh nhân 279972 (29 tuổi, trú ở tổ 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) liên quan đến vụ việc làm nghề buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Từ 24/7 - 11/8, bệnh nhân buôn bán rau quả tại chợ đầu mối Hòa Cường. Sáng 12/8, bệnh nhân được test nhanh tại chợ, có kết quả âm tính.

Trưa 12/8, bệnh nhân đi xe máy từ Đà Nẵng về nhà ở Quảng Nam. Khi gần đến chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A (thuộc xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), nghe tin vào khai báo sẽ bị cách ly tập trung 7 ngày, vì đi từ Đà Nẵng - nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bệnh nhân đã quay xe trở lại.

Để không khai báo y tế tại chốt, bệnh nhân đi vào đường tránh nhỏ. Sau khi về nhà, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, có tiếp xúc với 4 người trong gia đình. Tuy nhiên, bệnh nhân không đến trạm y tế để khai báo y tế.

Sáng 15/8, bệnh nhân cùng chồng đến Bệnh viện Thăng Hoa thực hiện test nhanh sau khi có triệu chứng ho có đờm, đau mỏi lưng, kết quả test nhanh và xét nghiệm khẳng định sau đó đều cho kết quả bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Sau khi bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 4 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 2 trường hợp âm tính và 2 trường hợp nghi ngờ dương tính.

Trước đó, ngay khi có thông tin nghi ngờ ca bệnh, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời một phần khu vực tổ 2 của thôn Liễu Trì với 12 hộ, 56 nhân khẩu.

Quá trình điều tra, xác minh, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập có dấu hiệu của tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác" theo quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi bệnh nhân điều trị khỏi bệnh Covid-19 thì cơ quan chức năng mới mời làm việc và khởi tố bị can.