1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận

Khởi tố vụ án làm lây lan Covid-19 tại nhà xe dùng ô tô khách chở hàng hóa

Đức An

(Dân trí) - Ngày 17/9, Công an huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại nhà xe Đ.N. đóng trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 11/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận phát hiện 2 ca bệnh Covid-19 mới liên quan đến nhà xe này. Đó là BN 589942 (sinh năm 1985, ngụ huyện Ninh Sơn) và BN 589943 (sinh năm 1978, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm). 

Khởi tố vụ án làm lây lan Covid-19 tại nhà xe dùng ô tô khách chở hàng hóa - 1

Nhà xe Đ.N. đã dùng xe ô tô vận chuyển hành khách để chở hàng hóa trong thời gian tỉnh Ninh Thuận áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cả 2 đều là tài xế chạy tuyến đường Ninh Sơn - TPHCM của nhà xe Đ.N; kết quả xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần vào các ngày 1/9, 4/9, 7/9 của cả 2 đều là âm tính.

Tuy nhiên, ngày 10/9, bệnh nhân chở hàng đi TPHCM và về đến Ninh Sơn vào khoảng 13h. Lúc 14h cùng ngày, bệnh nhân đến chốt kiểm soát dịch Ninh Sơn làm test nhanh Covid-19 thì có kết quả dương tính.

Sau khi phát hiện ra ổ dịch tại nhà xe này, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra mới phát hiện nhà xe dùng xe ô tô vận chuyển hành khách để chở hàng hóa trong thời gian tỉnh Ninh Thuận áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (cấm xe khách chạy liên tỉnh).

UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra tại nhà xe Đ.N. Ngoài ra, cũng yêu cầu làm rõ vì sao xe khách lại vận chuyển hàng hóa chạy liên tỉnh mà không bị phát hiện, xử lý. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc không kiểm tra, để xảy ra vi phạm hoạt động vận tải sai mục đích này…