1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố vụ án cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng hai chân

Thúy Diễm

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án nam thanh niên 19 tuổi ở Đắk Lắk đốt cháu bé 8 tuổi bỏng 2 chân, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sáng 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đối tượng Nay K Pák (19 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Y.N. (8 tuổi, ngụ xã Ea Sol, huyện Ea H'leo).

Khởi tố vụ án cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng hai chân - 1

Bé 8 tuổi bị đốt bỏng cả hai chân (Ảnh: Uy Nguyễn)

Trước đó, chiều 12/7, Công an huyện Ea H'leo phát đi thông tin về việc cháu Y.N. bị bỏng xăng vào lúc 4h sáng cùng ngày. Vào thời điểm này, Nay K Pák lấy xe máy chở Y.N. cùng 2 cháu nhỏ trên đường từ xã Ea Hiao về nhà tại xã Ea Sol.

Khi đi ngang qua rẫy cao su, Nay K Pák dừng xe. Lúc này, cháu Y.N. đùa giỡn, ôm lên cổ Nay K Pák khiến xe bị đổ, xăng văng lên người cháu.

Sẵn có hơi men trong người, Nay K Pák bực tức bật lửa đốt khiến cháu Y.N. bỏng hai chân.

Còn theo lời kể của cháu Y.N. cùng hai cháu nhỏ trong vụ việc, Nay K Pák bắt các cháu đi lấy trộm mủ cao su nhưng các cháu không đồng ý, nên đối tượng mới hất xăng vào người cháu Y.N. châm lửa đốt.

Cháu Y.N. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.