1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khởi tố và bắt giam phụ xe đánh công an

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm giữ để điều tra, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng phụ xe Đặng Văn Quyến để tiếp tục điều tra về hành vị chống người thi hành công vụ.

Sáng 31/3, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) - cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Văn Quyến (20 tuổi, trú Krông Ana, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Đặng Văn Quyến tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Văn Quyến tại cơ quan công an

Như Dân trí đã đưa tin, Đặng Văn Quyến là phụ xe khách 75B-006.00 chở 37 hành khách chạy tuyến Đắk Lắk - Huế. Khoảng 3h sáng ngày 23/3, khi xe lưu thông đến QL14B đoạn qua xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra tai nạn khiến 10 người bị thương, trong đó có một trường hợp bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe phải đập cửa kính đưa các hành khách bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Hung khí gây án của Đặng Văn Quyến
Hung khí gây án của Đặng Văn Quyến

Đến sáng cùng ngày, 6 người bị thương nhẹ đã cho ra viện, 3 nạn nhân nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm; trong đó có một nạn nhân bị chấn thương nặng phải đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Còn những hành khách khác đã được Công an huyện tạo điều kiện để họ bắt xe về quê.

Theo lực lượng công an huyện Đại Lộc, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường thì phụ xe Đặng Văn Quyến bất ngờ rút mã tấu ở dưới xe rượt đuổi lực lượng Công an và VKS đang làm nhiệm vụ, trong đó Quyến chém một cán bộ CSGT bị thương.

Sau khi có lực lượng hỗ trợ và thuyết phục, Quyến đã giao nộp mã tấu cho công an và bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công Bính