1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố thêm 2 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco), cơ quan công an vừa khởi tố thêm 2 bị can.

Ngày 7/12, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét với ông Hoàng Hải Đăng (cựu Phó Tổng Giám đốc Resco) và Nguyễn Đình Phú (cựu Tổng Giám đốc Resco), cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Khởi tố thêm 2 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - 1

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Ảnh: A.X.).

Liên quan tới vụ án trên, vào tháng 11, Công an TPHCM đã khởi tố 6 bị can, gồm: Nguyễn Tín Trung (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Resco), Nguyễn Phước Ngọc (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Resco) và 4 người khác cùng tội danh trên.

Các bị can được cho là có liên quan tới sai phạm việc chuyển nhượng 2 khu đất trên đường Lý Thường Kiệt và Hồng Bàng (quận 11, TPHCM), gây thiệt hại hơn 90 tỷ đồng.

Năm 2020, UBND TPHCM đã có thông báo kết luận thanh tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Resco.

Kết luận thanh tra chỉ ra việc Resco chi tùy tiện hơn 54 tỷ đồng và đánh giá việc này "có sự buông lỏng lãnh đạo, quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản Nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng". Kết luận chỉ ra nhiều bất thường, sai phạm tài chính, đầu tư tại nhiều dự án...

Thanh tra TPHCM kết luận, trách nhiệm liên quan HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, kế toán, kiểm soát viên... của Resco và một số tổ chức, cá nhân.