1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Khởi tố thầy giáo hành hung đôi vợ chồng già nhập viện

(Dân trí) - Với hành vi hành hung đôi vợ chồng già phải nhập viện cấp cứu, ông Phạm Đức Việt, giáo viên Trường THCS Quảng Tiến đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 24/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Đức Việt, giáo viên dạy môn Mỹ thuật tại Trường THCS Quảng Tiến (SN 1981, trú tại thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình cũng đã kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của ông Tưởng Xuân Đằng hiện tại là 27%
Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình cũng đã kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của ông Tưởng Xuân Đằng hiện tại là 27%

Trước đó, theo cơ quan chức năng, vào ngày 1/4, khi vợ chồng ông Tưởng Xuân Đằng (SN 1940) và bà Trần Thị Lan (SN 1944) trú ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, đang ngủ ở nhà thì nghe tiếng la hét phía ngoài. Bà Lan liền chạy ra thì thấy ông Việt đứng trước cổng nhà, người mùi rượu nồng nặc. Bà Lan khuyên ông Việt về nhà ngủ nhưng ông này không những không nghe lời mà liên tiếp chửi bới vợ chồng bà Lan, đổ cát giữa đường khiến ông Việt ngã xe. Tiếp đó ông Việt còn vào nhà hành hung ông Đằng và bà Lan khiến 2 vợ chồng phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Ông Tưởng Xuân Đằng sau đó được chuyển vào Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch đã đình chỉ công tác đối với ông Việt thời hạn 17 ngày (từ ngày 12 đến 28/4), đồng thời phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch cùng ban giám hiệu Trường THCS Quảng Tiến đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật và tiến hành kỷ luật ông Việt với hình thức cảnh cáo.

Ngày 11/5, Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình cũng đã kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của ông Tưởng Xuân Đằng hiện tại là 27%; bà Trần Thị Lan là 0%.

Đặng Tài