1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Khởi tố tài xế phê ma túy thông chốt kiểm dịch

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngoài việc chống người thi hành công vụ, tài xế điều khiển xe đầu kéo thông chốt kiểm dịch Covid-19 còn bị khởi tố hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 28/6, Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Đình Đức (35 tuổi, ngụ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vũ Đình Đức là tài xế điều khiển xe đầu kéo thông chốt tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thị xã Ngã Năm và gây ra vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu khi chạy trốn cảnh sát.

Khởi tố tài xế phê ma túy thông chốt kiểm dịch - 1

Đối tượng Vũ Đình Đức.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 9h ngày 18/6, Vũ Đình Đức điều khiển xe đầu kéo đến địa bàn phường 2 (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) thì gặp tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã Ngã Năm. Tại đây, Đức được yêu cầu dừng xe kiểm tra, khai báo y tế. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà phóng xe chạy trốn.

Khi chạy qua trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Đức cho xe quay đầu về hướng thành phố Sóc Trăng. Trên đường chạy trốn lực lượng chức năng, xe của Đức gây tai nạn cho 2 người đi đường.

Đến địa bàn xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), Đức táo tợn cho xe của mình lao vào các xe đang đỗ chặn đường. Tại đây, Đức bị lực lượng chức năng bắt giữ. Chặng đường cảnh sát truy đuổi đối tượng này khoảng 100 km.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Đức dương tính với ma túy. Đức khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá. Khám xét xe và trong người Đức, cảnh sát thu giữ khoảng 3 gram bột trắng được xác định là ma túy.