1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Khởi tố nhóm “lâm tặc” tấn công kiểm lâm trọng thương

(Dân trí) - Ngày 12/3, tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là lâm tặc đã tấn công cán bộ kiểm lâm.

5 đối tượng “lâm tặc” bị khởi tố là: Trương Vọng (27 tuổi), Trương Triển (26 tuổi), Cao Văn Lăng (22 tuổi), Trần Thỏ (48 tuổi) và Nguyễn Ban (28 tuổi, cùng trú xã Hương Lộc, huyện Nam Đông).

Nhóm này khi đang cưa gỗ gõ (nhóm 1) trái phép ở khu vực khe Trường (tiểu khu 416, vườn quốc gia Bạch Mã) thì bị tổ tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng của Trạm Kiểm lâm Hương Lộc (Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã) phát hiện, ngăn chặn.

Một tên trong nhóm 5 “lâm tặc” này bị bắt, 4 tên kia bỏ chạy. Nhưng khi tên bị bắt hô hoán thì 4 tên kia lại quay lại, dùng dao, rựa, đá tấn công lực lượng kiểm lâm và giải cứu đồng bọn.

Anh Lê Anh Tuấn (kiểm lâm viên) đã bị lâm tặc chém vào bàn tay, đánh dã man vào đầu, người dẫn đến gãy xương cổ chân phải nhập viện. Một số kiểm lâm viên khác bị thương và xây xát.

Kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn bị lâm tặc tấn công trọng thương
Kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn bị lâm tặc tấn công trọng thương

Được biết đây chỉ là 1 trong số gần 20 vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm tại huyện Nam Đông từ tháng 11/2015 đến nay. Hiện lãnh đạo vườn quốc gia Bạch Mã đã bố trí thêm chốt công vụ gần 10 kiểm lâm túc trực 24/24 giờ tại khu vực Khe Ao, đoạn cách Trạm kiểm lâm Hương Lộc chừng 10 km về phía nam để tăng cường lực lượng chống lâm tặc.

Đ.Dương