1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố người đàn ông chuyên cưa mìn lấy thuốc nổ đi bán

(Dân trí) - Làm nghề dò tìm bom mìn hàng chục năm, ông Tuấn đã cưa mìn để lấy thuốc nổ đem bán cho người khác thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/1, thông tin từ Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng Phan Văn Tuấn (54 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Khởi tố người đàn ông chuyên cưa mìn lấy thuốc nổ đi bán - 1
Ông Tuấn (áo xanh dương) bị bắt giữ khi đang vận chuyển thuốc nổ đi bán (ảnh CQĐT)

Trước đó, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang ông Phan Văn Tuấn điều khiển xe gắn máy mang BKS 47B2 -238.67 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân), trên xe có chở theo gần 6kg thuốc nổ đem đi bán.

Sau khi kiểm tra phát hiện số thuốc nổ trên, cơ quan công an ngay lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của ông Tuấn tại phường Khánh Xuân thì phát hiện trong nhà có cất giấu hơn 18kg thuốc nổ được lấy trong các viên đạn; gần 4.400 viên đạn và vỏ đạn các loại. Xung quanh nhà ông Tuấn còn phát hiện rất nhiều vỏ bom mìn đã bị tháo hết thuốc nổ.

Khởi tố người đàn ông chuyên cưa mìn lấy thuốc nổ đi bán - 2

Trên 4.000 đạn và vỏ đạn được phát hiện tại nhà ông Tuấn

Bước đầu, ông Tuấn khai nhận đang mang 6kg thuốc nổ đem đi bán cho 1 người (chưa rõ danh tính) với giá 3,6 triệu đồng thì bị bắt. Số thuốc nổ này ông đã thu được trong 1 quả bom khi đi dò tìm bom mìn ở tỉnh Kon Tum.

Ông Tuấn khai, bản thân đã làm nghề dò tìm bom mìn đã gần 40 năm nay và đã cưa tháo bom mìn để lấy thuốc nổ đem đi bán, vỏ đồng thì bán phế liệu.

Thúy Diễm