1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố kẻ dùng dao rượt đuổi cán bộ tuần tra giao thông

(Dân trí) - Sáng 24/5, Thượng tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Giáp Tý (SN 1985, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 12/5, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Khê cùng với lực lượng Công an xã Hương Lâm đang tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường liên xã thì phát hiệu Hồ Đăng Tuấn điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng còi trái quy định nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong khi lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy tờ thì tên Tuấn dùng điện thoại gọi cho anh trai là Hồ Giáp Tý ra “ứng cứu”. Ngay lập tức Tý có mặt. Trước mặt lực lượng công an, Tý đã dùng những lời lẽ chửi bới thiếu văn hóa, đồng thời dùng dao đe doạ, rượt đuổi cán bộ tổ tuần tra, dùng dao chặt vào thùng xăng và đốt cháy xe mô tô, gây náo loạn khu dân cư, mất ANTT nơi công cộng.

Sau một thời gian thu thập tài liệu và chứng cứ, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Giáp Tý về tội danh “chống người thi hành công vụ”.

Hiện Công an huyện Hương khê đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đ.T - V.D