1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố đối tượng nghi ném ma tuý vào ca nước khiến Thiếu uý công an tử vong

(Dân trí) - Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khởi tố đối tượng nghi ném ma tuý vào ca nước khiến Thiếu uý công an tử vong - 1
Đối tượng Võ Vinh Tân vừa bị khởi tố, bắt giam

Đối tượng Tân là người bị tình nghi đã ném ma tuý vào ca nước xảy ra tại xã Long Phước vào tháng 7/2018, khiến Thiếu uý Nguyễn Đức Đạt (cán bộ Công an huyện Long Hồ) uống nhầm, bị ngộ độc dẫn đến tử vong.

Theo nội dung vụ việc, tối 13/7/2018, Thiếu uý Đạt cùng đồng đội bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (22 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) tàng trữ ma tuý. Đang có quan hệ xã hội với Tân và cùng bị tình nghi tàng trữ ma tuý. Thiếu úy Đạt cùng đồng đội dẫn Đang đến nhà bà ngoại của Tân ở xã Long Phước (huyện Long Hồ). Bên hông nhà, lực lượng công an phát hiện có bộ dụng cụ sử dụng ma tuý nên lập biên bản tạm giữ.

Khởi tố đối tượng nghi ném ma tuý vào ca nước khiến Thiếu uý công an tử vong - 2
Dung dịch trong ca nước là ma túy, nghi Tân ném vào ca nước phi tang

Trong lúc đồng đội lập biên bản, Thiếu uý Đạt khát nước nên đã uống nước trong ca tại căn nhà này. Sau đó, Thiếu uý Đạt thấy khó chịu và có biểu hiện bất thường nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả giám định pháp y, Thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Dung dịch trong ca nước là ma túy, nghi do Tân ném vào ca nước phi tang.

Lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện bên trong ca nước có 3 gói nilon, nghi là ma túy đã hòa tan vào ca nước. Sau khi xảy ra vụ việc, Tân bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố Đang để điều tra.

Khởi tố đối tượng nghi ném ma tuý vào ca nước khiến Thiếu uý công an tử vong - 3
Tang vật công an thu giữ

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 18/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Long Hồ tiến hành kiểm tra căn nhà tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước), phát hiện Tân đang tàng trữ ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 6 bịch nilon có trọng lượng 8,6 gram ma tuý được hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa  tinh thể rắn màu trắng cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 6 điện thoại di động, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu, súng tự chế và số tiền 260 triệu đồng.

Tân khai nhận, số ma túy trên được mua tại TP. Cần Thơ để sử dụng thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc An