1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khởi tố đối tượng làm giả gần 2000 chai nước mắm để trục lợi

(Dân trí) - Để trục lợi, Tâm đã mua nguyên vật liệu, công cụ nổi trên thị trường để làm giả 1.817 chai nước mắm mang nhãn hiệu Nam Ngư và Nam Ngư đệ nhị bán kiếm tiền

Ngày 4/3, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thành Tâm (trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về tội sản xuất hàng giả có số lượng lớn.

Khởi tố đối tượng làm giả gần 2000 chai nước mắm để trục lợi
Hành vi làm giả 1.817 chai nước mắm mang nhãn hiệu Nam Ngư và Nam Ngư của Tâm đã bị các lực lượng chức năng bắt quả tang 

Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong tháng 1/2015, Tâm đã mua nhiều vật liệu, công cụ nổi trên thị trường để làm giả nhiều chai nước mắm, các loại nước mắm mà đối tượng này sản xuất chủ yếu làm từ nước mắm thường cộng thêm các nguyên liệu như muối, nước khoáng và đường nấu cháy tạo màu.

Trong lúc chở hàng đi tiêu thụ, Tâm đã bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Được biết, đây là vụ sản xuất nước mắm giả lớn nhất trên địa bàn Quảng Bình từ trước tới nay.

                                         Đặng Tài