1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Khởi tố đối tượng đưa 12 người xuất cảnh trái phép

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định khởi tố bị can Giàng Seo Pao (sinh năm 1994, ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) do tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Khởi tố đối tượng đưa 12 người xuất cảnh trái phép - 1

Đối tượng Giàng Seo Pao bị khởi tố tội tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép (Ảnh công an Lào Cai)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, tối ngày 29/7, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Bản Lầu (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) bắt giữ nhóm đối tượng là nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra xác minh 4 đối tượng trên mang quốc tịch Lào, 2 người quốc tịch Việt Nam là Giàng Seo Pao và Lùng Văn Trưởng. Các đối tượng khai nhận đi đến địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với mục đích vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Qua đấu tranh, đối tượng Giàng Seo Pao khai nhận, vài ngày trước, 12 người quốc tịch Lào đã vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam và được đối tượng Lùng Văn Trưởng thuê xe đón lên biên giới Lào Cai để Pao đưa số người này vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Pao được Lùng Văn Trưởng thỏa thuận nếu đưa 12 người quốc tịch Lào sang Trung Quốc trót lọt sẽ được trả công 200 Nhân dân tệ.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 29/7, Pao đưa nhóm 12 người Lào vượt biên trái phép sang Trung Quốc; chia làm 3 lượt đi, mỗi lượt 4 người.

Sau khi đưa 8 người sang bên kia biên giới trót lọt, Pao quay lại đón 4 người Lào cuối cùng thì bị lực lượng tuần tra của Đồn biên phòng Bản Lầu phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài của đối tượng Giàng Seo Pao để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Ngọc Triển