1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khởi tố đối tượng đâm nữ công nhân nguy kịch trong đêm

Công Bính

(Dân trí) - Đối tượng đâm nữ công nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch trong đêm đã bị khởi tố về hành vi giết người. Đối với hành vi cướp tài sản, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Chiều 17/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn) về hành vi giết người.

Khởi tố đối tượng đâm nữ công nhân nguy kịch trong đêm - 1

Đối tượng Nguyễn Tấn Trung.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, đối tượng Nguyễn Tấn Trung bị khởi tố về hành vi giết người.  Ngoài ra, đối với hành vi cướp tài sản, cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ.

Hiện nữ công nhân đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại Tiêu hóa tại bệnh viện, sức khỏe của nữ công nhân đã ổn định, không còn thở máy, có thể nói chuyện và ăn uống được. Công an cũng đã thực hiện lấy lời khai của nạn nhân.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 3/3/2021, bà Nguyễn Thị H. (42 tuổi, trú thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trên đường đi làm về bằng xe mô tô theo tuyến đường ĐH07 thuộc thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn (hướng Thăng Bình đi Quế Sơn) bị một thanh niên chặn đường, trấn lột tiền.

Nạn nhân không có tiền và đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào lưng bà H.  rồi bỏ trốn. Hậu quả làm bà H. bị thủng lá lách, tràn dịch phổi, tụ máu vùng bụng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quế Sơn khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và sàng lọc đối tượng trên địa bàn, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Tấn Trung là đối tượng gây án. Hai ngày sau khi gây án, đối tượng Trung đã bị bắt.

Được biết, bà H. đang làm công nhân may, còn chồng làm thợ xây dựng, gia đình khá khó khăn. Vợ chồng bà H. có 4 người con, cháu lớn nhất đang học lớp 8 và bé út học mẫu giáo.