1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố đối tượng cầm đầu nhóm buôn lậu “khủng” tại Móng Cái

(Dân trí) – Ngày 13/11, Viện KSND tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu “khủng” tại Móng Cái. Trong đó, Lương Quang Thắng (Thắng Cành) là người cầm đầu đường dây buôn lậu “khủng” này.

Khởi tố đối tượng cầm đầu nhóm buôn lậu “khủng” tại Móng Cái

Cơ quan điều tra đồng loạt ra quân triệt phá các điểm tập kết hàng lậu trong đường dây buôn lậu "khủng" tại TP Móng Cái.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ và lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây buôn lậu “khủng” này gồm: Lương Quang Thắng, (Thắng Cành, 36 tuổi); Trương Văn Dũng, (31 tuổi); Lê Văn Hùng, (28 tuổi); Trần Thị Tuyến, (38 tuổi); Nguyễn Thanh Phương, (39 tuổi); Lê Văn Thụy, (48 tuổi); Dương Văn Quảng, (24 tuổi); Đàm Trì Mạnh, (26 tuổi), các đối tượng này đều trú tại TP Móng Cái (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Sình, (26 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Phong, (37 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Theo tài liệu điều tra, riêng bị can Trương Văn Dũng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, sau thời gian dài trinh sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đường dây buôn lậu lớn, cơ quan điều tra (Bộ CA) đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu “khủng” qua biên giới địa điểm tại TP Móng Cái.

Theo đó, 4h30 ngày 2/11, ban chuyên án gồm các lượng thuộc phòng nghiệp vụ Bộ CA, CA địa phương chia làm 4 tổ công tác, trong đó một mũi trinh sát tiến hành bắt giữ tại trận số hàng hóa nhập lậu đang được bốc dỡ vận chuyển trên 10 chiếc đò.

Tổ công tác đã tiến hành khám xét và bắt giữ số hàng lậu trên 10 chiếc đò này. Sau đó, các tổ công tác đã đồng loạt tiến hành khám xét các điểm tập kết hàng lậu nằm sâu trong nội địa đồng thời tiến hành bắt giữ các đối tượng tại các kho chứa hàng, bến bãi nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Kết quả, cơ quan điều tra bắt giữ 16 xe ôtô tải chứa đầy hàng, 1 xe Lexus 470, 5 tàu sắt và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Khám xét các kho hàng và số hàng hóa trên các xe ôtô, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng trên 120 tấn hàng hóa các loại chủ yếu là vải vóc, quần áo, đồ điện gia dụng… trị giá khoảng 30 tỷ đồng.

Tại thời điểm cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ đường dây buông lậu “khủng” này, đối tượng cầm đầu là Lương Quang Thắng đã bỏ trốn và ngày 10/11, Thắng đã ra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Tuấn Hợp